9 tác phẩm đoạt giải 'Xuân sum vầy - Tết sẻ chia' của báo Người Lao Động

(PLO)- Báo Người Lao Động đã trao giải “Xuân sum vầy - Tết sẻ chia” năm 2024 cho 9 tác phẩm cũng là 9 câu chuyện về phong vị, nét đẹp của Tết cổ truyền; không khí đầm ấm, sum vầy của gia đình trong ngày đầu năm...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-2, Báo Người Lao Động đã trao giải cuộc thi viết “Xuân sum vầy - Tết sẻ chia” năm 2024.

Tham dự lễ trao giải có ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM; ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; bà Phạm Đắc Mỵ Trân, Trưởng Phòng Báo chí, Sở TT&TT TP.HCM.

9 tác phẩm đoạt giải “Xuân sum vầy - Tết sẻ chia” của báo Người Lao Động-bao-nguoi-lao-dong
Tổng Biên tập báo Người Lao Động Tô Đình Tuân và Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Nguyễn Tấn Phong trao giải Nhất cho tác giả Đặng Hoàng An. Ảnh: BTC

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Trần Minh Trí, Phó Phòng Tổ chức – Hành chính cho biết Ban tổ chức đã công nhận và trao giải cho 9 tác phẩm.

Giải Nhất trao cho tác phẩm “Chiếc xe lăn nối chặng đường Xuân” của tác giả Đặng Hoàng An.

Hai giải Nhì trao cho tác phẩm “Đi tìm mùa Xuân” của tác giả An Phúc; tác phẩm “Thương nhớ hương bánh gai” của tác giả Đoàn Thị Hương Huệ.

9 tác phẩm đoạt giải “Xuân sum vầy - Tết sẻ chia” của báo Người Lao Động-bao-nguoi-lao-dong
Trưởng Phòng Báo chí - Xuất bản Nguyễn Minh Hải và Phó Tổng Biên tập báo Người Lao Động Lê Cao Cường trao giải Nhì cho tác giả Đoàn Thị Hương Huệ. Ảnh: BTC

Ba giải Ba trao cho tác phẩm “Đêm 30 Tết, mong ai cũng có nơi trở về” của tác giả Hoàng Thái Hùng; tác phẩm “Đón Tết nơi đầu sóng” của tác giả Đặng Văn Đồng; tác phẩm “Vui Xuân đón Tết, trao hết yêu thương” của tác giả Huỳnh Thanh Thảo (Én Nhỏ).

Hai giải clip/video và hình ảnh đẹp trao cho tác phẩm “Hoa giấy Thanh Tiên khoe sắc đón Tết” của tác giả Cao Nguyễn Xuân Đạt; tác phẩm “Chuyến xe mùa Xuân” của tác giả Hồ Võ Trung Nguyên - Nguyễn Thu Hương.

9 tác phẩm đoạt giải “Xuân sum vầy - Tết sẻ chia” của báo Người Lao Động-bao-nguoi-lao-dong
Tác giả Hoàng Thái Hùng và Huỳnh Thanh Thảo chia sẻ câu chuyện của mình. Ảnh: BTC

Đặc biệt là một giải bài viết hay nhất về TP.HCM – thành phố nghĩa tình: tác phẩm “Thèm hương vị Tết quê và không khí Tết của TP.HCM” của tác giả Trần Mai Nhân.

Mức tiền thưởng giải Nhất là 15 triệu đồng; giải Nhì là 10 triệu đồng/giải; giải Ba là 5 triệu đồng; giải clip/video và hình ảnh đẹp là 3 triệu đồng/giải; giải bài viết hay nhất về TP.HCM là 3 triệu đồng.

Ông Lê Cao Cường, Phó Tổng Biên tập báo Người Lao Động, cho biết cuộc thi viết “Xuân sum vầy - Tết sẻ chia” năm nay được phát động từ ngày 25-1 (nhằm 15 tháng Chạp) đến ngày 16-2 (mùng 7 tháng Giêng).

Kết quả trong khoảng 20 ngày trước, trong và sau Tết Giáp Thìn 2024, Ban Tổ chức đã nhận được 345 tác phẩm của 258 tác giả ở trong và ngoài nước.

Sau đó, có 43 tác phẩm được chọn đăng trên báo Người Lao Động điện tử. Đây cũng là những tác phẩm lọt vào chung khảo và sau khi chấm giải, Hội đồng chấm giải đã chọn ra 9 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Theo ông Cường, năm nay, với chủ đề “Xuân sum vầy - Tết sẻ chia”, các bài dự thi đã tập trung giới thiệu phong vị, nét đẹp của Tết cổ truyền; không khí đầm ấm, sum vầy của gia đình trong ngày đầu năm; sự đùm bọc, sẻ chia trong cộng đồng mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Trong đó, một số lượng lớn tác phẩm viết về những hoạt động thiện nguyện rất ý nghĩa dành cho người khó khăn, neo đơn, bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện.

Phó Tổng Biên tập báo Người Lao Động nhấn mạnh mỗi tác phẩm là một câu chuyện mà bạn đọc ghi nhận được qua cuộc sống sinh hoạt, làm việc hằng ngày và muốn gửi gắm vào đó tình yêu quê hương đất nước, tình cảm gia đình.

Cuộc thi “Xuân sum vầy - Tết sẻ chia” đã góp phần lan tỏa năng lượng tích cực, tốt lành cho mọi người trong những ngày đầu năm mới. Qua những tác phẩm mang đậm tính nhân văn, là cầu nối để mọi người càng thêm yêu thương nhau, trân trọng giá trị cuộc sống; nỗ lực phấn đấu hướng đến tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm