Ông Lê Cao Cường làm Phó Tổng biên tập báo Người Lao Động

(PLO)- Ông Lê Cao Cường, Tổng thư ký Toà soạn báo Người Lao Động, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng biên tập báo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-1, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức lễ trao quyết định cán bộ.

Theo đó, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê trao quyết định của Thành uỷ TP.HCM bổ nhiệm ông Lê Cao Cường, Tổng thư ký Toà soạn báo Người Lao Động giữ chức Phó Tổng biên tập báo.

Thời gian giữ chức vụ là năm năm.

Ông Lê Cao Cường làm Phó Tổng biên tập Báo Người Lao Động thanh-uy-tphcm-trao-nhan-su-bao-nguoi-lao-dong.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê trao quyết định cho ông Lê Cao Cường. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê gửi lời chúc đến ông Lê Cao Cường và tập thể Báo Người Lao Động. Ông Khuê đánh giá, trong quá trình công tác, ông Lê Cao Cường đã có nhiều bước trưởng thành, không ngừng cố gắng, tự học tập, gắn bó với công việc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tin tưởng ở cương vị mới, ông Lê Cao Cường không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng và nghiệp vụ báo chí, cùng Ban Biên tập báo Người Lao Động xây dựng tập thể đơn vị luôn đoàn kết, gắn bó với độc giả, không ngừng phát triển.

Tân Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Lê Cao Cường chia sẻ rất xúc động khi nhận được sự tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, bổ nhiệm ông giữ chức Phó Tổng Biên tập báo. Ông gửi lời cảm ơn đến tập thể báo Người Lao Động vì đã luôn tin tưởng, hỗ trợ ông trong suốt nhiều năm qua.

Tân Phó Tổng biên tập báo Người Lao Động Lê Cao Cường cho biết sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, nỗ lực hết mình cùng tập thể xây dựng tờ báo ngày càng phát triển, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao.

Ông Lê Cao Cường làm Phó Tổng biên tập Báo Người Lao Động -thanh-uy-tphcm-trao-nhan-su-bao-nguoi-lao-dong (2).jpg
Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân chúc mừng ông Lê Cao Cường. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân cũng chúc mừng đến nhân sự mới và cho biết sắp tới tập thể báo Người Lao động sẽ cố gắng hơn nữa, thực hiện tốt nhiệm vụ được Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và các cơ quan liên quan tin tưởng giao phó.

Ông Lê Cao Cường, SN 1973, quê ở Thừa Thiên Huế. Ông có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Cử nhân báo chí; cao cấp lý luận chính trị. Ông làm việc tại báo Người Lao Động từ năm 2003, trải qua nhiều vị trí công tác.

- Từ năm 2003 đến 2012: Ông là phóng viên, Tổ trưởng Tổ biên tập viên cấp cao; trưởng ban thời sự kiêm trưởng Văn phòng đại diện tại Cần Thơ.

- Từ 2012- 2014: Thư ký toà soạn kiêm Trưởng ban Thời sự.

- Từ 2014- 2015: Thư ký toà soạn kiêm Trưởng ban Kinh tế.

- Từ 2016- 2017: Ủy viên Ban biên tập kiêm Tổng thư ký toà soạn.

- Từ tháng 11-2017 đến nay: Ông Cường là Đảng uỷ viên, Uỷ viên Ban Biên tập, Tổng thư ký toà soạn. Ông Lê Cao Cường hiện là Bí thư Chi bộ Toà soạn (kể từ tháng 6-2022).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm