AFC cảnh báo tuyển Việt Nam trước cuộc đụng độ Indonesia

Cuộc cạnh tranh ở bảng B vốn đã thu hẹp giữa Indonesia, Việt Nam và Malaysia khiến hai lượt trận cuối AFF Cup càng trở nên căng thẳng hơn. AFC cho rằng Evan Dimas và đồng đội sẽ quyết thi đấu hết sức mình trong trận đấu với Việt Nam để không bị trạng thái nặng nề ở trận đấu cuối cùng với Malaysia vào ngày 19-12.

“Thất bại trước đội tuyển Việt Nam đồng nghĩa với việc Indonesia phải quyết đấu với Malaysia - đội nghỉ lượt trận này sẽ có nhiều ưu thế hơn cho trận cuối vào Chủ nhật” - trang web của AFC viết - "Indonesia muốn tránh điều đó, và Việt Nam sẽ phải đối mặt với thử thách khó khăn nhất”.

Hiện tại, đội bóng của HLV Shin Tae Yong đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm và hiệu số bàn thắng bại +6. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam xếp sau với cùng điểm số nhưng có hiệu số kém hơn là +5. Malaysia cũng với 6 điểm với hiệu số bàn thắng bại +3 và thua đối đầu trước tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đang chiếm nhiều lợi thế ở bảng B sau trận thắng Malaysia 3-0. Ảnh: AN.

HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu giành chiến thắng Indonesia ngày 15-12 để chắc chắn vào bán kết AFF Cup: “Sau trận đấu với Malaylsia, chúng tôi đã đạt kết quả như mong muốn. Đội tuyển Việt Nam luôn dành sự tôn trọng đối với tất cả các đối thủ. Chúng tôi không quan tâm các đối thủ nghĩ Việt Nam là đương kim vô địch hay sức mạnh thế nào, chỉ tập trung cao nhất để chiến thắng, để giành vị trí cao nhất tại AFF Cup 2020”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá cao hàng tấn công của đội tuyển Indonesia. Theo VFF,ông cũng hy vọng đội bóng xứ vạn đảo sẽ chơi tấn công trong khi gặp các học trò ông ở trận đấu sắp tới: “So với chính mình hồi tháng 6 thì đội tuyển Indonesia lần này có nhiều thay đổi, trong đó đáng kể nhất là về lực lượng.

Cầu thủ Indonesia có phạm vi hoạt động, sức mạnh cá nhân, thể lực của các cá nhân bên họ cũng tốt hơn. Sau hai trận gặp Campuchia và Lào, họ ghi được 9 bàn nên tôi đánh giá Indonesia tấn công khá tốt”.

Ông Park nhìn nhận Indonesia có lối chơi nhiều thay đổi so với chính họ. Ảnh: AN.

Về phía đội tuyển Việt Nam, sau hai trận đấu đã ghi 5 bàn thắng và chưa để thủng lưới. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo vẫn chưa thật sự hài lòng: “Hàng thủ của đội tuyển ở hai trận rồi vẫn mắc một vài lỗi, có thể do các cầu thủ mất tập trung. Mặc dù chưa phải những lỗi quá lớn, nhưng vẫn khá nguy hiểm với khung thành. Tôi sẽ phải nhắc nhở họ tập trung hơn”.

Khi được hỏi về khả năng phòng ngự bên phía Indonesia, HLV Park Hang-seo cho biết: “Tất nhiên khi gặp Campuchia hay Lào thì khác, Indonesia là đội mạnh nên họ sẽ chơi áp lực tầm cao, chơi tấn công chủ động. Nhưng tấn công nhiều cũng để lại nhiều khoảng trống. Đá với ứng viên như Indonesia, thua nhiều cũng dễ hiểu thôi, dù tôi không đánh giá thấp Lào và Campuchia. Hy vọng Indonesia cũng chơi tấn công khi đối đầu Việt Nam. Điều này tốt cho chúng tôi”.

Trước thông tin truyền thông Indonesia phân tích đội tuyển Việt Nam yếu ở phòng thủ hai cánh, HLV Park Hang-seo chỉ nói ngắn gọn: “Nếu họ đánh giá chúng tôi luống cuống ở hai bên cánh thì cứ nói họ cứ tấn công vào hai cánh của chúng tôi. Tôi rất cảm ơn về thông tin này”.

Ông thầy người Hàn tỏ ra rất tự tin và quyết tâm: “Sau khi kết thúc trận đấu với Malaysia, toàn đội đã tập trung ngay chuẩn bị cho trận với Indonesia. Chúng tôi tập hồi phục và rà soát từng cầu thủ, chuẩn bị tập trung cao cho trận đấu ngày mai.

Nhà đương kim vô địch chỉ có một cái đích duy nhất là bảo vệ ngôi vua AFF Cup. Ảnh: AN.

Ban huấn luyện luôn có chiến thuật riêng cho từng trận đấu, cầu thủ cần tuân theo. Dù có trong đội hình xuất phát hay dự bị thì cũng luôn phải ỏ tâm thế sẵn sàng. Mỗi trận đấu có khó khăn khác nhau. Trận Indonesia sẽ có khó khăn riêng, hàng thủ luôn phải tập trung cao độ.

Tôi lưu ý học trò về trận đấu này luôn có tình huống có thể gây nguy hiểm. Do vậy, chúng tôi phải tập trung, quan trọng là cầu thủ phải hỗ trợ cho nhau để có kết quả tốt.

Gặp Indonesia đều rất khó khăn, có những tình huống quyết liệt. Tuy vậy, chúng tôi đã thi đấu với họ nhiều rồi, nên từng cầu thủ biết phải xử lý thế nào. Cầu thủ biết để tránh. Cũng còn có trọng tài ở trên sân nữa mà. Cầu thủ biết tình huống nào nên hay không nên để tập trung chơi bóng, theo chiến thuật và giành kết quả tốt”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm