Với tốc độ đô thị hóa ngày càng gia tăng cùng với việc mở rộng thị trường thu hút và đón nhận các nguồn đầu tư từ nước ngoài, có thể nói môi trường sống của chúng ta ngày nay đang phải chịu một áp lực khủng khiếp đến quá tải từ không khí, nguồn nước đến các loại chất thải trong sinh hoạt và sản xuất.
Bảo vệ môi trường - phát triển bền vững
Trong khi môi trường sinh hoạt cần thật nhiều ý thức tự giác của mỗi cá nhân thì môi trường sản xuất cũng không thể thiếu những doanh nghiệp kiểu mẫu thật sự nghiêm túc đầu tư cho các hoạt động môi trường một cách nghiêm túc, bài bản. Là một doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản với hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, có thể nói Công ty Ajinomoto Việt Nam là một doanh nghiệp điển hình trong công tác bảo vệ và cải tiến môi trường trong suốt thời gian qua.
Công ty Ajinomoto Việt Nam đã xây dựng cho mình một phương châm hoạt động rõ ràng, là “Phát triển sản xuất dựa trên môi trường bền vững” và có sự đầu tư khá bài bản cả về chi phí và chính sách cho các hoạt động liên quan đến môi trường theo định hướng B2S (Business to Society): Hoạt động kinh doanh hướng đến xã hội và B2N (Business to Nature): Hoạt động kinh doanh hướng đến môi trường tự nhiên. Trong đó, định hướng hoạt động kinh doanh hướng tới môi trường tự nhiên là chủ động hạn chế tối đa các tác động của hoạt động kinh doanh đối với môi trường cũng như tham gia giải quyết các vấn đề về môi trường.
Hệ thống xử lý nước thải của nhà máy Ajinomoto tại TP Biên Hòa (Đồng Nai).
Xây dựng ý thức về môi trường xanh cho nhân viên
Công ty Ajinomoto Việt Nam cũng là một trong những doanh nghiệp tiên phong áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 với nhiều chính sách tiêu biểu trong việc cải tiến và bảo vệ môi trường, cụ thể như: chính sách không phát thải, không sự cố môi trường, tái sử dụng 100% chất thải giúp sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Việc nghiên cứu và áp dụng chuyển đổi nhiên liệu từ đốt dầu sang đốt LPG, CNG cũng là một nỗ lực đáng kể từ phía Công ty Ajinomoto Việt Nam, chấp nhận chi phí phát sinh để giảm thiểu ô nhiễm không khí.
Ngoài ra, hệ thống xử lý nước thải tại công ty cũng được đầu tư quy mô, theo công nghệ sinh học hiện đại với tổng số vốn đầu tư lên đến 10 triệu USD. Đây là một mô hình xử lý nước thải tiên tiến để đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đạt loại A và nhiều chỉ tiêu nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn cả quy định của Nhà nước.
Bên cạnh đó, xuất phát từ việc sử dụng các nguyên liệu có nguồn gốc từ nông nghiệp như mía, khoai mì, đậu nành, gạo… và bằng công nghệ hiện đại, tiên tiến của mình, Công ty Ajinomoto Việt Nam cũng đã xây dựng được một chu kỳ sinh học khép kín bằng việc nghiên cứu sản xuất ra sản phẩm phân bón hữu cơ sinh học Ami-Ami phục vụ trở lại cho sản xuất nông nghiệp, tạo ra nhiều nông sản chất lượng cao và giải quyết được phần lớn sản phẩm đầu ra cho bà con nông dân. Đây là một chu trình sinh học từ khâu nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra tái phục vụ sản xuất và đóng góp cho nông nghiệp.
Hơn nữa, Công ty Ajinomoto Việt Nam hiện cũng đang chú trọng xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho tất cả cán bộ, nhân viên công ty. Từ việc xây dựng ý thức phân loại rác trong sản xuất, tại nơi làm việc đến việc “lan tỏa” ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng xung quanh thông qua các hoạt động hằng năm “Ngày Công dân Ajinomoto” như chương trình “Ajinomoto cùng cộng đồng chung tay làm sạch môi trường”, “Ajinomoto cùng người nghèo đón tết”. Đây là những minh chứng cụ thể về những chính sách môi trường được xây dựng bài bản và tiêu biểu để công ty sản xuất kinh doanh bền vững tại Việt Nam.
Ý LÊ