Án chung thân cho kẻ giết, hiếp 1 phụ nữ có họ hàng xa

(PLO)- Chỉ vì nghi lấy trộm bẫy chuột, thanh niên ở huyện Kông Chro, Gia Lai sát hại, hiếp dâm một phụ nữ có họ hàng xa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-8, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt Đinh Kơng (29 tuổi, ngụ làng Chư Krey, xã Đắk Pơ Pho, huyện Kông Chro, Gia Lai) án chung thân về tội giết người, 13 năm tù về tội hiếp dâm; tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Đinh Kơng tại tòa. Ảnh: RH.

Bị cáo Đinh Kơng tại tòa. Ảnh: RH.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 10-12-2021, khi đi thăm bẫy chuột, Kơng thấy bà ĐTB (56 tuổi, ngụ cùng địa phương, có họ hàng xa với bị cáo) đang cuốc đất gần nơi Kơng đặt bẫy chuột. Nghi ngờ bà B. lấy trộm chuột của mình, Kơng gặng hỏi nhưng bà B. không trả lời, còn bị bà B. dùng cuốc đánh.

Bực tức, Kơng dùng cây gỗ đánh nhiều nhát vào đầu làm bà B. bất tỉnh. Tiếp đó, Kơng hiếp dâm nạn nhân. Sợ bà B. báo với làng nên Kơng dùng dao sát hại rồi đào hố để phi tang. Trước khi chôn nạn nhân, Kơng xóa dấu vết hiện trường. Hai ngày sau, thi thể của bà B. được người nhà tìm thấy và báo công an.

Sau gần 10 ngày gây án, Kơng bị công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Kơng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm