An Giang: Tử hình thanh niên tưới xăng đốt chết người vì bênh mẹ

(PLO)- Nghe tin mẹ bị đánh, thanh niên liền đi tưới xăng đốt chết người đánh mẹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-12, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (29 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang) về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ, ngày 3-2, mẹ của Nghĩa đến nhà bà HTL (49 tuổi, ngụ cùng địa phương) nói chuyện chơi hụi và có xảy ra cự cãi đánh nhau. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Nghĩa nghe tin mẹ bị gia đình bà L. đánh, bênh mẹ nên Nghĩa nảy sinh ý định đốt bà L. trả thù.

benh-me-tu-hinh-7881-9615.jpg
Bênh mẹ, thanh niên tưới xăng đốt chết người và phải lãnh án tử hình. Ảnh: HD

Nghĩa đi mua 1 lít xăng rồi đến nhà bà L. Thấy bà L. đang đứng trước nhà với Đ., L., N. (con ruột và con rể bà L.) Nghĩa đi đến tưới xăng rồi châm lửa đốt. Người bà L. bốc cháy dữ dội, còn Đ.L. và N. cũng bị bỏng nhẹ.

Sau khi gây án Nghĩa bỏ trốn khỏi hiện trường. Bà L. bị bỏng nặng đưa đi cấp cứu và đã tử vong sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm