Án mạng từ chuyện mời rượu trong cuộc nhậu

Ngày 5-5, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Đức Trung (SN 2000) 17 năm tù về tội giết người.

Nguyễn Vĩnh Lộc (SN 1985, cha dượng Trung) bị phạt 11 năm tù về tội giết người và cố ý gây thương tích.

Riêng Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1983, mẹ ruột Trung) bị phạt một năm cải tạo không giam giữ về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, ngày 2-11-2018, Trung uống rượu với nhóm bạn tại một quán nhậu trên địa bàn huyện Thống Nhất, Đồng Nai, trong đó có anh Phan Hồ Dũng (SN 1996).

Anh Dũng mời Trung uống một ly rượu nhưng bị từ chối nên đã kẹp cổ và đấm hai cái vào mặt Trung.   

Bị cáo Oanh hầu tòa ngày 5-5. Ảnh: MV

Trung về nhà lấy dao bấm rồi nhờ bạn chở lại quán nhậu, thách thức anh Dũng thì anh này cầm ghế nhựa định đánh.

Trung bỏ ra ngoài gọi điện cho mẹ. Cùng lúc, Lộc đang trên đường đi làm thì nhìn thấy Trung ngồi ở ven đường. Biết Trung bị đánh, Lộc chở Trung quay lại quán thì gặp Oanh cũng vừa đến.

Cả ba người cùng vào quán và ẩu đả với nhóm của anh Dũng. Trung dùng dao tấn công, Lộc cầm cây móc sắt đánh vào người anh Dũng.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Trung và Lộc sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Tại tòa, bị cáo Lộc cho rằng cáo trạng của VKS buộc tội mình không đúng. Lộc thừa nhận có dùng cây móc sắt đánh nạn nhân nhưng VKS truy tố về tội danh giết người là quá nặng.

Bị cáo Trung cho rằng do thiếu kiềm chế nên đã gây ra cái chết cho nạn nhân.

Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm