Bắt 12 người hỗn chiến, nổ súng tại cửa siêu thị BigC ở TP Biên Hòa

Sáng 2-3, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 12 nghi can trong đó có năm cô gái liên quan đến vụ dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn ở siêu thị BigC ngã tư Tân Phong (phường Tân Hiệp).

Các nghi can bị bắt giữ gồm Dương Quang Hà (tự Hà Lép), Bùi Ngọc Trí, Phạm Thanh Tuấn (tự Cuội), Nguyễn Tấn Sang, Đinh Hoàng Thạch, Lại Văn Lương, Lừu Hỉnh Quyên, Dương Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Thanh Thảo, K Thị Mỹ Linh và Trịnh Thị Thuý Nga.

Các nghi can trong hai nhóm thanh niên hẹn để hỗn chiến. Ảnh: VŨ HỘI 

Theo cơ quan công an, ngày 28-2 tại quán ăn ở khu phố 7 (phường Thống Nhất, TP Biên Hoà) có xảy ra mâu thuẫn đánh nhau giữa bạn gái của Hoàng Văn Danh và K Thị Mỹ Linh (là bạn gái của Nguyễn Thanh Tuấn).

Sáng 1-3, Danh gọi điện hẹn Tuấn đến khu vực gần ngã tư Tân Phong để đánh nhau. Lúc này, Tuấn rủ thêm bạn đi trên hai ô tô, mang theo hung khí là dao tự chế đến điểm hẹn.

Khoảng hơn 9 giờ cùng ngày, khi nhóm Tuấn đến khu vực ngã tư Tân Phong thì nhóm của Danh gồm tám người trong đó có Hà, Trí mang theo dao, kiếm Nhật, súng công cụ hỗ trợ xông vào hỗn chiến.

Chiếc ô tô chở người đi chém nhau. Ảnh: VŨ HỘI

Trong quá trình rượt đuổi, nhóm của Danh đã nổ khoảng 10 phát súng; Hà và Trí sử dụng dao tự chế đuổi đánh nhóm của Tuấn. Hậu quả Tuấn bị ba vết thương và Chiến một vết thương ở cảnh tay trái do đạn cao su gây ra.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an thu giữ 10 vỏ đạn, một viên đạn cao su, ba dao tự chế, một tuýt sắt. Công an TP Biên Hòa cũng tạm giữ hai ô tô do nhóm Tuấn sử dụng chở đi đánh nhau.

Công an TP Biên Hòa kêu gọi một số nghi can liên quan đến vụ việc nói trên, hiện đang bỏ trốn, nhanh chóng ra trình diện trước cơ quan công an để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm