Chơi tiền ảo lỗ, bán xe trả nợ nhưng đi trình báo bị cướp

Ngày 10-12, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử phạt hành chính T.D.K (26 tuổi, quê Đăk Lăk) về hành vi thông báo tin giả.

Công an làm việc với K về việc trình báo thông tin giả. Ảnh: H.H

Trước đó, K có xe máy và chạy xe công nghệ. K tham gia đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ. Muốn lấy lại vốn và lời nên K tiếp tục mượn tiền để đầu tư vào rồi lại thua lỗ.

Đến kỳ trả nợ, K không có tiền nên đành phải bán xe máy của mình để trả. K thuê lại xe máy khác để chạy xe công nghệ với mong muốn gom góp đủ tiền để mua lại xe vì sợ gia đình biết việc, trách móc.

Tuy nhiên, sau thời nhiều tháng chạy xe, K vẫn không gom góp đủ tiền. Anh ta nảy sinh ý định nói xe bị cướp để đối phó với gia đình. K đến công an phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) trình báo mình bị cướp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 1 giờ xác minh, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự (quận Cẩm Lệ) đã phát hiện thông tin của K trình báo là giả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm