Đi xe máy vào cao tốc rồi bỏ chạy kéo ngã CSGT

Ngày 24-2, chỉ huy Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên xử lý một người đi xe máy trên cao tốc.

Theo đó, anh LMT (trú tại Thái Nguyên) bị phạt 2,5 triệu đồng về hai lỗi điều khiển xe máy vào đường cao tốc và không có giấy phép lái xe.

Hôm 21-2, tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nút giao Tân Long (TP Thái Nguyên) phát hiện anh T. điều khiển xe máy trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Ngay lập tức, CSGT ra hiệu yêu cầu anh T. dừng xe để đo thân nhiệt và khai báo y tế. Tuy nhiên, sau khi dắt xe vào chốt, tài xế xe máy bất ngờ nhảy lên xe rồi phóng đi, khiến một CSGT bị kéo ngã.

Liền đó, người này bị lực lượng chức năng khống chế, yêu cầu khai báo y tế và bàn giao cho đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 xử lý.

Theo chỉ huy Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, khi làm việc với cảnh sát anh T. khai sợ bị xử phạt lỗi đi vào cao tốc nên mất bình tĩnh và bỏ chạy, chứ không có ý định tông vào CSGT và trốn tránh việc khai báo y tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm