Lộ hình ảnh đánh bài, hai lãnh đạo xã phải giải trình

Ngày 28-10, tin từ Huyện ủy An Dương (Hải Phòng) cho biết lãnh đạo Huyện ủy đã yêu cầu Đảng ủy và hai cá nhân cán bộ lãnh đạo xã Tân Tiến phải giải trình về thông tin cán bộ xã có tham gia đánh bài.

Theo ông Đinh Văn Quyền, Chánh văn phòng Huyện ủy – HĐND – UBND huyện An Dương, khoảng giữa tháng 10-2021, lãnh đạo Huyện ủy An Dương có tiếp nhận thông tin về việc một số cán bộ xã Tân Tiến có tham gia đánh bài ăn tiền.

Thường trực Huyện ủy An Dương đã yêu cầu Đảng ủy và hai cán bộ xã phải báo cáo giải trình. “Tuy nhiên, do báo cáo giải trình chưa đảm bảo nên huyện yêu cầu Đảng ủy và bản thân hai cán bộ liên quan phải giải trình lại” – ông Quyền nói.

Hình ảnh nhóm đánh bài trong đó có 2 cán bộ lãnh đạo xã Tân Tiến. Ảnh: ĐH

Trước đó, dư luận tại xã Tân Tiến đã râm ran về thông tin và hình ảnh một số cán bộ xã có tham gia đánh bạc. Hình ảnh được ghi lại có một số người ngồi trên chiếu trải dưới sàn nhà đánh bài lá, dưới chiếu có hình ảnh những tờ tiền, phía trên là được đặt điện thoại chèn lên.

Theo hình ảnh được ghi lại, tham gia chiếu đánh bài có ông VKH- Bí thư Đảng ủy xã Tân Tiến, ông NĐT- Phó chủ tịch UBND xã Tân Tiến. Người dân địa phương và cán bộ xã Tân Tiến xác nhận hình ảnh những người ngồi trong chiếu đánh bài tá lả có hai lãnh đạo xã này. Trong hình, ông T. mặc áo may ô, tay đang bốc bài. Ngồi trên cánh ông T. được xác định là ông H.

Theo người dân, hình ảnh hai cán bộ xã đánh bài này được ghi tại thời điểm tháng 9-2020 tại nhà ông LVC, một cán bộ tham gia công tác tại xã. Ngoài ra còn hình ảnh khác được ghi lại tại thời điểm tháng 5-2020, tại phòng bảo vệ UBND xã, có ông NĐT tham gia. Các hình ảnh này đã được người dân tố cáo tới Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng từ hơn 3 tháng trước.

Hình ảnh đánh bài tại phòng bảo vệ UBND xã Tân Tiến trong đó có phó chủ tịch UBND xã NĐT (bìa trái). Ảnh: ĐH

Chánh văn phòng Huyện ủy – HĐND – UBND huyện An Dương Đinh Văn Quyền cho biết huyện không nhận được đơn tố cáo trực tiếp, cũng không được cơ quan chức năng chuyển đơn tố cáo vụ việc. Tuy nhiên, khi tiếp nhận thông tin, huyện An Dương đã yêu cầu những người liên quan và Đảng ủy xã Tân Tiến giải trình.

Ông Quyền cho biết Huyện ủy đã yêu cầu Đảng ủy và các cán bộ liên quan phải giải trình lại vì báo cáo giải trình trước đó chưa thỏa đáng. Theo ông Quyền, chưa có thời hạn cụ thể phải báo cáo giải trình lại nhưng huyện yêu cầu Đảng ủy xã và những cán bộ liên quan “phải khẩn trương”. Căn cứ vào kết quả giải trình, Huyện ủy An Dương sẽ xem xét xử lý nếu xác định có vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm