Vụ chồng hờ đổ xăng đốt 3 mẹ con: 2 cháu nhỏ tử vong

Ngày 21-8, liên quan đến vụ án người tình ôm can xăng đến phòng trọ đốt ba mẹ con tại xã Tam Phước (TP Biên Hòa, Đồng Nai), do vết bỏng quá nặng nên cháu bé là VTTL (14 tuổi) và VTHN (12 tuổi) đã tử vong.

Hiện Gia đình đang chờ cơ quan công an tiến hành các thủ tục liên quan để lo hậu sự.

Riêng người mẹ là chị Nguyễn Thị Huệ đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bỏng khoảng 60%, phải phẫu thuật.

Nghi can Dũng tại cơ quan công an. 

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang Dũng (42 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP Biên Hòa), nghi can dùng xăng đốt ba mẹ con chị Huệ.

Chị Huệ có hai con riêng. Dũng có thời gian chung sống như vợ chồng với chị Huệ. Thời gian gần đây, chị chia tay, không cho Dũng tới phòng trọ nên nghi can trả thù.

Rạng sáng 20-8, Dũng mua xăng đến phòng trọ của chị khống chế, tưới xăng lên ba mẹ con rồi châm lửa đốt. Vụ việc được những người cùng dãy trọ và người dân sống gần hiện trường kịp thời dập lửa, giải cứu ba mẹ con nạn nhân.

Do xăng bốc cháy quá nhanh đã khiến cả ba mẹ con chị Huệ bị bỏng nặng. Dũng cũng bị bỏng do xăng dính vào người, bắt lửa...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm