Anh cải tổ nội các, cựu Thủ tướng David Cameron được bổ nhiệm làm ngoại trưởng

(PLO)- Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã sa thải Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman và bổ nhiệm cựu Thủ tướng David Cameron giữ chức ngoại trưởng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-11, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã tiến hành một cuộc cải tổ nội các lớn.

Theo đó, ông Sunak đã sa thải Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman. Quyết định trên được ông Sunak đưa ra sau khi nhiều người bày tỏ thái độ tức giận với những bình luận mang tính "kích động" gần đây của bà Braverman, theo tờ The Independent.

Chính phủ Anh cho biết quyết định sa thải có hiệu lực ngay trong ngày 13-11.

Cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng Anh xác nhận Ngoại trưởng James Cleverly sẽ thay thế bà Braverman giữ chức Bộ trưởng Nội vụ. Thay ông Cleverly đảm nhiệm chức vụ Ngoại trưởng sẽ là cựu Thủ tướng David Cameron - người từ chức thủ tướng vào năm 2016 sau khi người dân Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu.

Bộ trưởng Nội vụ Anh.jpg
Bà Suella Braverman. Ảnh: REUTERS

Trước đó, trong một bài bình luận trên tờ The Time, bà Braverman, người vừa bị cách chức Bộ trưởng Nội vụ, cho rằng cảnh sát London áp dụng “tiêu chuẩn kép” trong cách họ quản lý các cuộc biểu tình. Theo bà Braverman, cảnh sát London đã quá khoan dung với những người biểu tình ủng hộ Palestine.

Trong bài bình luận, bà Braverman cho rằng lực lượng cảnh sát London đã phớt lờ hành vi vi phạm pháp luật của “đám đông ủng hộ Palestine”. Bà mô tả những người biểu tình kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza là “những người tuần hành căm thù”.

Các bình luận trên của bà Braverman đã phải hứng nhiều chỉ trích.

Các bình luận này cũng là nguyên nhân chính châm ngòi cho cuộc xô xát giữa những người biểu tình cực hữu với cảnh sát London hôm 11-11. Theo đó, những người cực hữu này phản đối việc biểu tình ủng hộ Palestine.

Theo đài CNN, bà Braverman đã giữ chức Bộ trưởng Nội vụ Anh kể từ khi ông Sunak nhậm chức thủ tướng. Bà Braverman được cho là một người nổi tiếng theo cánh hữu trong đảng Bảo thủ Anh. Bà có quan điểm cứng rắn về vấn đề người nhập cư, người biểu tình, cảnh sát và người vô gia cư.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm