Anh, Mỹ phản đối gay gắt Syria tái gia nhập Liên đoàn Ả Rập

(PLO)- Anh, Mỹ phản đối gay gắt việc Syria tái gia nhập Liên đoàn Ả Rập vì cho rằng nước này "chưa xứng đáng".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-5, hãng tin AP cho biết Anh và Mỹ đã bày tỏ sự không hài lòng đối với quyết định của Liên đoàn Ả Rập về việc tái kết nạp Syria làm thành viên.

Cụ thể, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho biết họ phản đối động thái này, cho rằng Syria "chưa xứng đáng để được gia nhập Liên đoàn Ả Rập", đồng thời lưu ý rằng Liên đoàn Ả Rập cần đưa ra một số điều kiện về tiến trình hòa bình ở Syria.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (bên phải) và người đồng cấp Anh James Cleverly trong cuộc họp báo chung ngày 9-5. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (bên phải) và người đồng cấp Anh James Cleverly trong cuộc họp báo chung ngày 9-5. Ảnh: AP

Hai nhà ngoại trưởng còn cho biết quốc gia của họ sẽ không bình thường hóa quan hệ với chính phủ của Tổng thống Syria - ông Bashar al-Assad, trừ khi chính phủ của ông Assad chấp nhận việc tuân thủ kế hoạch nằm trong Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc đặt ra tiến trình hòa bình tại Syria sau cuộc nội chiến tàn khốc kéo dài 13 năm.

Theo AP, kế hoạch trên được công bố hồi 2015, và nó gồm một số điều khoản quan trọng như "ngừng bắn vĩnh viễn, tạo điều kiện cho công tác hỗ trợ nhân đạo, và đưa Syria tiến tới bầu cử tự do, công bằng".

Dù rằng đều phản đối việc Syria tái gia nhập Liên đoàn Ả Rập, song cả hai vị ngoại trưởng đều cho rằng Liên đoàn Ả Rập có quyền tự quyết định nước nào có khả năng gia nhập vào “đại gia đình” của mình, AP đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm