Anh trai bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn kháng cáo

(PLO)- Sau phiên tòa sơ thẩm vụ án Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, ông Nguyễn Anh Dũng, anh trai cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã có đơn kháng cáo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, bị cáo Nguyễn Anh Dũng - anh trai cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt mức án 36 tháng tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, trong vụ án Công ty AIC thông thầu ở Dự án Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Ngọc Sơn

Ông Dũng được em gái nhờ đứng tên Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật công ty Phúc Hưng, đã ký nhiều hồ sơ giấy tờ liên quan đến các gói thầu sai phạm và khai “khi bị điều tra, khởi tố, bản thân mới biết những tài liệu mình ký là vi phạm pháp luật”.

Sau phiên tòa sơ thẩm, ông Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với xã hội và gia đình.

Cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt còn có các bị cáo Tạ Hải Anh, cựu Trưởng Ban xuất khẩu lao động Công ty AIC; bị cáo Cao Việt Bách, cựu Tổng Giám đốc Công ty BVA. Cả hai bị cáo nhận mức án sơ thẩm là 18 tháng.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương, cựu trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC kháng cáo kêu oan một phần bản án về trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự.

Bà Phương bị tuyên phạt mức án 6 năm tù. Bà Phương được xác định là người giúp sức cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn, được bà Nhàn giao quản lý, điều hành một số công ty trong hệ sinh thái AIC, gồm: Công ty Mopha, Công ty bất động sản Phúc Hưng (Công ty Phúc Hưng), Công ty Công nghệ cao, Công ty cổ phần Uy Tín Toàn Cầu (Công ty Uy Tín Toàn Cầu).

Theo yêu cầu của bà Nhàn, Phương đã chỉ đạo thực hiện việc lập hồ sơ dự thầu liên danh ở một số công ty, để người đại diện các công ty này ký và tham gia dự thầu làm "quân xanh" cho Công ty AIC, Công ty Mopha.

Trước đó, từ ngày 23 đến ngày 26-10, TAND tỉnh Quảng Ninh đã xét xử sơ thẩm vụ án xét xử cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 15 bị cáo về các tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan 6 gói thầu tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, làm thất thoát ngân sách nhà nước hơn 50,6 tỉ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình điều tra, có 4 người đang bỏ trốn, bị truy nã đặc biệt gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hồng Sơn - cựu phó tổng giám đốc AIC, Trương Thị Xuân Loan - cựu trưởng ban quản lý dự án 3 Công ty AIC và Nguyễn Thị Tích - cựu trưởng phòng hồ sơ pháp chế của AIC kiêm tổng giám đốc Công ty Mopha.

Trước khi xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Ninh đã phát thông báo kêu gọi 4 người này ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Tuy nhiên, những người này tiếp tục lẩn trốn pháp luật. TAND tỉnh Quảng ninh đã quyết định xét xử vắng mặt các bị cáo nói trên.

Bản án sơ thẩm đã tuyên phạt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn mức án 10 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bà Nhàn bị xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các bị cáo khác "thông thầu" đối với 6 gói thầu tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Tổng hợp các bản án trước đó, bà Nhàn nhận mức án 30 năm tù.

Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ hai năm tù nhưng cho hưởng án treo đến bảy năm tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm