Áo đỏ muốn đàm phán, chính phủ quyết tới cùng

Phe áo đỏ tuyên bố đồng ý đàm phán vô điều kiện thay vì trước kia đòi hỏi chỉ đàm phán sau khi quân đội rút lui.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Văn phòng thủ tướng Sathit Wongnongtoey lên truyền hình tuyên bố chính phủ chỉ đàm phán nếu phe áo đỏ chấm dứt biểu tình và không để thành phần khủng bố lợi dụng chống phá. Người phát ngôn chính phủ khẳng định chiến dịch giải tán biểu tình vẫn tiếp tục.

Trong ngày, xung đột thỉnh thoảng vẫn xảy ra gần giao lộ Ratchaprasong. Một thiếu niên 12 tuổi bị bắt vì tội cố phóng hỏa đốt nhà, trong đó có một tòa nhà ở giao lộ Din Daeng (ảnh: Getty Images). Cảnh sát được lệnh tịch thu mọi vỏ xe cũ nếu cửa hiệu bày bán.

Áo đỏ muốn đàm phán, chính phủ quyết tới cùng ảnh 1

Trung tâm Giải quyết tình huống khẩn cấp ước tính còn 3.000 người cố thủ ở giao lộ Ratchaprasong. Trung tâm cũng cáo buộc lãnh đạo Natthawut Saikua đứng sau các vụ khủng bố giấu mặt gần đây ở Bangkok. Ông Pichet Sukjindathong, phụ tá cố Thiếu tướng Khattiya Sawasdiphol, đã bị bắt với cáo buộc đứng sau nhiều cuộc xung đột giữa phe áo đỏ và quân đội.

Cục Điều tra đặc biệt đã triệu tập 106 cá nhân và công ty bị tình nghi hỗ trợ tiền bạc cho bọn khủng bố và đề nghị phong tỏa mọi tài khoản. Trong số này có các cá nhân và công ty thuộc gia đình cựu Thủ tướng Thaksin.

Tối 17-5, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cho biết đã gửi thư đến Việt Nam là nước chủ tịch ASEAN đề nghị chính phủ Việt Nam tổ chức họp ASEAN bàn tình hình Thái Lan.

ĐĂNG KHOA (Theo The Nation, Bangkok Post, Antara)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm