Áp thấp nhiệt đới, nắng nóng gay gắt ở Nam Bộ có giảm?

(PLO)- Theo đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, lúc 13 giờ ngày 6-5 nhiệt độ tăng từ 2-3 độ C so với 13 giờ ngày 5-5.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày qua, khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.

Tình trạng nắng nóng xảy ra nhiều ngày nay ở TP.HCM. Ảnh: NC

Tình trạng nắng nóng xảy ra nhiều ngày nay ở TP.HCM. Ảnh: NC

Theo đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, lúc 13 giờ ngày 6-5 nhiệt độ tăng từ 2-3 độ C so với 13 giờ ngày 5-5. Trong đó, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng gay gắt, miền Tây Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ quan trắc lúc 13 giờ ngày 6-5 là khoảng 35-38 độ C, Biên Hòa (Đồng Nai) 38 độ C.

Dự báo từ hai đến ba ngày tới nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra diện rộng trên khu vực Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ C. Thời gian nắng nóng trong ngày từ khoảng 12 giờ đến 16 giờ hằng ngày. Tình trạng nắng nóng diện rộng tại Nam Bộ còn kéo dài đến hết ngày 8-5, sau đó kết thúc.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng tới Nam Bộ. Đến ngày 9-5 mưa tăng, khả năng sẽ giảm hẳn nhiệt độ. Sau đó, từ 10-5 mặc dù mưa tăng lên nhưng nắng nóng vẫn xảy ra cả miền Đông và Tây Nam Bộ nhưng cường độ sẽ giảm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm