Áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh trên biển Đông, đất liền nắng nóng, có nơi 43 độ

(PLO)- Áp thấp nhiệt đới đã vào biển Đông, tuy nhiên trên đất liền vẫn nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên 40 độ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cả nước đang trải qua những ngày thời tiết khắc nghiệt. Trên biển, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã vào biển Đông từ chiều tối qua. Trên đất liền, nắng nóng gay gắt xuất hiện ở nhiều nơi, nhiệt độ nhiều khu vực lên tới hơn 40 độ, nóng như chảo lửa.

ATNĐ cách đảo Song Tử Tây khoảng 400 km

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia (Trung tâm KTTVQG), đến 7 giờ sáng nay, 6-5, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 400 km về phía đông đông nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo vị trí, đường đi của ATNĐ sau khi vào biển Đông. Ảnh: KTTVQG
Dự báo vị trí, đường đi của ATNĐ sau khi vào biển Đông. Ảnh: KTTVQG

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ vẫn di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 5-10 km/giờ. Dự kiến đến sáng 7-5, tâm ATNĐ cách đảo Song Tử Tây khoảng 220 km về phía đông nam. Cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Trong những giờ tiếp theo, ATNĐ ít đổi hướng, cường độ cũng ít thay đổi, tốc độ duy trì 10 km/giờ.

Ý kiến chuyên gia nhận định, ATNĐ ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền Việt Nam nhưng tàu thuyền trên biển cần lưu ý. Bởi ATNĐ sẽ gây cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở phía đông khu vực giữa và nam biển Đông với gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3 m.

Nắng nóng gay gắt lên tới hơn 40 độ

Trên đất liền, hai ngày qua, nắng nóng gay gắt xuất hiện ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Ngày hôm qua, ở phía Tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 41, cục bộ có nơi trên 43 độ.

Cụ thể, ở Phù Yên (Sơn La) 41,6 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 42,9 độ, Tương Dương (Nghệ An) 43,1 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 41,3 độ… Cùng với đó, độ ẩm tương đối thấp nhất, phổ biến 35-50%.

Ngày hôm qua, nhiệt độ nhiều nơi ở miền bắc, miền Trung lên tới hơn 40 độ. Ảnh: PHI HÙNG

Ngày hôm qua, nhiệt độ nhiều nơi ở miền bắc, miền Trung lên tới hơn 40 độ. Ảnh: PHI HÙNG

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm KTTVQG, cho biết nhiều điểm nắng nóng gay gắt có khả năng đã vượt mốc lịch sử nắng nóng trong tháng 5.

Ông Hưởng cũng nhận định hai ngày 5 và 6-5 chính là hai ngày nắng nóng gay gắt nhất trong đợt này.

Cụ thể, dự báo ngày hôm nay, 6-5, ở phía Tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 41 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 25-45%.

Khu vực phía Đông Bắc bộ ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-55%.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-60%.

Từ ngày mai nắng nóng sẽ giảm dần do có đợt không khí lạnh cuối mùa tác động.

Dự báo trong tháng 5 có khoảng hai, ba đợt nắng nóng gay gắt như hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm