Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới

(PLO)- Hiện khối không khí lạnh vẫn bao trùm khu vực biển Đông nên áp thấp nhiệt đới ít có khả năng phát triển thành cơn bão mạnh (trên cấp 10) trong những ngày tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trưa nay, 22-10, một cơn áp thấp nhiệt đới đã vượt qua đảo Luzon của Philippines đi vào Biển Đông.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng tây với tốc độ 15-20km/h.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 23-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía bắc đông bắc với cường độ cấp 6-7, giật cấp 9.

Dự báo vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: KTTVQG
Dự báo vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: KTTVQG

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu dần. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Trong khi đó, trên đất liền 24 giờ qua, ở khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Vĩnh Tú 240,2 (Quảng Trị); Trường Thủy 207,8mm (Quảng Bình); Phong Điền 101,2mm (Thừa Thiên Huế)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy độ ẩm đất ở một số khu vực thuộc các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam đã đạt trạng thái gần bão hòa (85-95%).

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo trong sáu giờ tới, tại khu vực này tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm, nên nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất.

Cơ quan khí tượng quốc gia cũng cảnh báo về triều cường ven biển Nam bộ. Hiện mực nước quan trắc cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu ngày 21-10 là 3,54m.

Dự báo từ ngày 26 đến 30-10 mực nước tại trạm Vũng Tàu tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao. Mực nước cao nhất ngày xuất hiện trong khoảng từ 1-3 giờ và từ 14-16 giờ. Độ cao mực nước lớn nhất tại Vũng Tàu trong đợt triều cường này có thể đạt 4,2-4,3m vào ngày 26 và 27-10.

Do ảnh hưởng của triều cường, khu vực ven biển các tỉnh Đông Nam bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm