Bão số 6 suy yếu nhanh, Bắc bộ hứng mưa rét

(PLO)-  Hình ảnh mây vệ tinh cho thấy bão số 6 đã suy yếu, tuy vẫn nhìn rõ mắt bão nhưng vùng mây đối lưu gây mưa, gió giật mạnh chỉ còn nằm ở phía tây bắc cơn bão.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay, 19-10, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết trong những giờ qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh, bão số 6 suy yếu nhanh.

Nếu như tối qua, bão số 6 có cường độ cấp 12, giật cấp 14 thì đến 7 giờ sáng nay, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đã giảm còn cấp 9-10, giật cấp 12. Trong những giờ qua, bão vẫn di chuyển chậm theo hướng tây tây nam, tốc độ 10-15 km/giờ.

“Trên ảnh mây vệ tinh bão đã suy yếu, vẫn nhìn rõ mắt bão, nhưng vùng mây đối lưu gây mưa, gió giật mạnh chỉ còn nằm ở phía tây bắc cơn bão. Bão sẽ tiếp tục suy yếu khá nhanh do tác động không khí lạnh mạnh” - ông Lâm nói.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 6. Ảnh: VNDMS

Dự báo hướng di chuyển của bão số 6. Ảnh: VNDMS

Dự báo trong 24 giờ tới bão vẫn di chuyển chậm. Đến khoảng 7 giờ sáng mai, 20-10, bão ở trên vùng biển Quảng Bình - Thừa Thiên Huế nhưng cường độ đã suy yếu còn áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9.

Khi đi vào sâu đất liền các tỉnh Nghệ An - Quảng Bình, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 6, vùng biển phía tây khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh. Sóng biển cấp 4-6m.

Vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3-5m.

Đất liền ven biển khu vực Nghệ An – Quảng Bình có ảnh hưởng của gió dưới cấp 6.

Tiếp tục thông tin, ông Lâm cho biết, trên đất liền do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hoàn lưu bão số 6, Đông Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Bình có mưa, nhưng lượng mưa không quá lớn, phổ biến 30-50mm, riêng khu vực phía nam đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hoá, Nghệ An lượng mưa 50-100mm.

“Từ đêm nay, do ảnh hưởng mưa, không khí lạnh nên miền Bắc nhiệt độ giảm sâu. Nền nhiệt khu vực Hà Nội có thể xuống thấp nhất là 14-16 độ” - ông Lâm nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm