Áp thấp vừa tan, Trung bộ sẽ đón đợt mưa lớn

Sáng 27-10, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền tỉnh Khánh Hòa, sau đó suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trong chiều tối và đêm 27-10, ở khu vực Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-50 mm, có nơi trên 70 mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ hôm nay đến ngày 31-10 sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to ở phía đông Bắc bộ và Thanh Hóa. Từ hôm nay, Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ, vùng núi phía Bắc có nơi dưới 17 độ.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao sẽ gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to cho các tỉnh Trung bộ.

Cụ thể từ nay đến hết ngày 30-10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 450 mm. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam lượng mưa phổ biến 100-150 mm, có nơi trên 200 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về tình hình lũ, ông Thành cho biết từ tối 27 đến ngày 31-10, trên các sông từ Nghệ An đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Ngày 27-10, ông Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, cho biết địa phương vừa xảy ra một trận lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị thiệt hại.

Khoảng 7 giờ sáng 27-10, lốc xoáy quần thảo khoảng 15 phút ở thị trấn La Hà và xã Nghĩa Trung, làm ít nhất 44 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái. Rất may, cơn lốc xoáy không gây thiệt hại về người.

Tại huyện Trà Bồng, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn bị sạt lở. Từ ngày 22-10 đến nay, khu vực đèo Eo Chim đi Trà Nham xảy ra sạt lở đã chia cắt, cô lập hoàn toàn ba thôn Trà Huynh, Trà Vân và Cà Đam (xã Hương Trà, huyện Trà Bồng) với 290 hộ/2.216 nhân khẩu.

Những ngày qua, các lực lượng đã băng rừng để tặng quà, giúp đỡ nhiều hộ dân đang gặp khó khăn.

Tại Phú Yên, nhiều khu dân cư ở huyện Đồng Xuân bị cô lập, giao thông bị chia cắt do lũ lên cao sau đợt mưa lớn kéo dài hai ngày qua. Đã có hàng chục căn nhà bị ngập nước. Chính quyền địa phương đã sơ tán 182 hộ với 441 người ở các vùng trũng, thấp lên khu vực cao để tránh lũ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm