Argentina sẽ thay Indonesia đăng cai giải U-20 thế giới

(PLO)- Argentina là quốc gia duy nhất chính thức đề nghị đăng cai World Cup U-20, thay thế cựu chủ nhà Indonesia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Argentina trở thành ứng viên sáng giá nhất thay thế Indonesia đăng cai VCK U-20 thế giới. Ảnh: AFP

Argentina trở thành ứng viên sáng giá nhất thay thế Indonesia đăng cai VCK U-20 thế giới. Ảnh: AFP

Thông tin được chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiết lộ sau khi Argentina đã đệ trình văn bản chính thức, xin tổ chức World Cup U-20 thay Indonesia - quốc gia đã bị tước quyền tổ chức giải.

Argentina là quốc gia duy nhất gửi đề nghị chính thức. Sau hai hoặc ba ngày, văn phòng FIFA sẽ quyết định có chấp nhận đề xuất đối với giải đấu dự kiến khởi tranh vào ngày 20-5 tới hay không.

Reuters dẫn lời chủ tịch FIFA Infantino phát biểu tại cuộc họp báo ở Paraguay, nơi diễn ra Đại hội Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (Conmebol): “Tất cả chúng ta đều biết bóng đá Argentina và chắc chắn họ có thể tổ chức một cuộc thi ở cấp độ này.

Có những quốc gia khác cũng đã thông báo sự quan tâm nhưng chỉ với tư cách là những ứng cử viên, bao gồm sự đảm bảo của chính phủ và các chi tiết khác. Nhưng Argentina là quốc gia đầu tiên và chúng tôi sẽ đưa ra quyết định sau hai hoặc ba ngày”.

FIFA đã tước quyền đăng cai giải đấu của Indonesia, sau khi liên đoàn bóng đá nước này (PSSI) cho biết họ đã hủy lễ bốc thăm do thống đốc đảo Bali (Indonesia) từ chối sự có mặt của đội tuyển Israel.

Chia sẻ về tin tức mới này, Đại sứ Israel tại Argentina - Eyal Sela, cho biết: “Israel ủng hộ Argentina đăng cai, họ xứng đáng với tư cách nhà vô địch thế giới. Đó là một đất nước tươi đẹp và rộng lớn, với cơ sở vật chất tuyệt vời. Tôi hy vọng Argentina cũng có thể tổ chức World Cup 2030”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm