Arsenal – Man City: Xưng vương Premier League

(PLO)- Arsenal và Man City sẽ "thư hùng" ở trận đấu bù vòng 12 Premier League, đây là cơ hội để cả hai khẳng định sức mạnh của mình ở mùa giải này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những cú sẩy chân liên tiếp của Arsenal trước hai đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Everton và Brentford đã làm cho CĐV Pháo thủ lo lắng về phong độ. Đoàn quân của HLV Arteta đang có dấu hiệu chững lại, khi liên tiếp mất điểm và bị Man City thu hẹp khoảng cách.

Nguyên nhân đánh rơi phong độ của Arsenal có thể đến từ vị trí trung phong, chấn thương của Gabriel Jesus đã để lại khoảng trống khá lớn trên hàng công Pháo thủ. Tiền đạo trẻ Nketiah vẫn chưa thể gánh trọng trách, hàng công của Pháo thủ chỉ còn biết dựa vào phong độ của Bukayo Saka. Sự thăng hoa của Arsenal từ đầu mùa đến bây giờ phải kể đến sự sáng tạo ở hàng tiền vệ, nếu như hàng tiền vệ thi đấu không tốt thì hàng công Arsenal không còn nguy hiểm.

Vắng Gabriel Jesus, Arsenal mất đi sức mạnh trên hàng công. Ảnh: Getty
Vắng Gabriel Jesus, Arsenal mất đi sức mạnh trên hàng công. Ảnh: Getty

Thực tế cho thấy ở trận đấu gặp Brentford vòng 23, đội trưởng Martin Odergaard đã bị kèm rất chặt và không thể phát động tấn công, HLV Arteta buộc phải rút đội trưởng của Pháo thủ ra sân vào hiệp 2.

Từ khoảng cách 8 điểm với Man City, nay Arsenal chỉ còn cách Man xanh 3 điểm, nếu thất bại trong trận đấu này thì vị trí đầu bảng sẽ thuộc về tay đoàn quân HLV Pep Guardiola, Man City sẽ cùng điểm với Arsenal nhưng hơn về hiệu số. Trong trận tiếp đón Man City trên sân nhà Emirates, Arsenal vẫn chưa thể có sự phục vụ của Gabriel Jesus, ngoài ra tiền vệ Elneny cũng vắng mặt vì chấn thương.

Phía đoàn quân của HLV Pep Guardiola đang có phong độ ổn định, sau chiến thắng 3-1 trước Aston Villa, tinh thần của Man City lên cao và sẵn sàng cho cuộc thư hùng với Arsenal vì Top 1 Premier League.

Sự trở lại của Erling Haaland sẽ là thử thách rất lớn tới hàng thủ Arsenal. Ảnh: Getty
Sự trở lại của Erling Haaland sẽ là thử thách rất lớn tới hàng thủ Arsenal. Ảnh: Getty

Tin vui cho CĐV Man City đó chính là sự trở lại của Erling Haaland, tiền đạo người Na Uy đã dính chấn thương ở trận đấu trước đó và đã hoàn toàn bình phục, ngoài ra, trung vệ Ruben Dias cũng đã trở lại sau thời gian ngồi ngoài vì chấn thương.

Lực lượng của Man City được đánh giá cao hơn Arsenal trong cuộc chiến xưng vương Premier League, 3 điểm chính là mục tiêu mà HLV Pep Guardiola muốn lấy từ sân Emirates.

Phong độ hai đội trong những trận đấu gần nhất đang trái ngược nhau, Arsenal thì có dấu hiệu xuống sức còn Man City đang bứt tốc bất ngờ. Đây có thể là trận đấu đánh dấu bước ngoặt cho mùa giải năm nay.

Thành tích của Arsenal trong 5 trận gần nhất cũng đáng lo ngại khi mùa giải đang bước vào giai đoạn căng thẳng, trong 5 trận gần nhất thì Pháo thủ chỉ giành được 2 thắng, 2 hòa và 1 thua. Trong khi đó Man City thắng 4 và thua 1.

Arsenal sẽ trông chờ vào những nhân tố mới. Ảnh: Getty
Arsenal sẽ trông chờ vào những nhân tố mới. Ảnh: Getty

Ở trận đấu hai đội gặp nhau tại FA Cup, Man City đã giành chiến thắng 1-0 trước Arsenal và loại Pháo thủ khỏi giải đấu này. Ngoài ra, theo thống kê, trong 5 trận hai đội gặp nhau thì Man City bất bại với 4 thắng và 1 hòa.

Với phong độ hiện tại của Arsenal sẽ rất khó cản Man City giành 3 điểm trên sân Emirates, tuy nhiên Pháo thủ vẫn còn lợi thế sân nhà, đây chính là điểm dựa tinh thần rất lớn cho đoàn quân HLV Arteta. Trận đấu giữa Arsenal và Man City sẽ được diễn ra vào lúc 2h30 rạng sáng mai 16-2.

Dự đoán Arsenal thua Man City 0-2

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm