Bà Clinton điện thoại chúc mừng ông Trump

"Tôi vừa nhận được cuộc điện thoại từ cựu ngoại trưởng Hillary Clinton. Bà Clinton đã chúc mừng chúng ta vì thắng lợi này. Bà ấy đã chiến đấu rất kiên cường, bền bỉ. Clinton đã làm việc hết sức chăm chỉ, tận tụy. Chúng ta còn nợ bà ấy một lời cảm ơn về những gì bà ấy đã làm được cho nước Mỹ".

"Chiến thắng này là dành cho tất cả mọi người. Hãy cùng đoàn kết cùng nhau vì một quốc gia đoàn kết. Tôi là tổng thống của tất cả người dân".

"Đối với những người đã không lựa chọn tôi. Tôi cũng muốn gửi lời đến các bạn rằng chúng ta cần phải trở thành một dân tộc đoàn kết".

Ông Trump tại buổi lễ ăn mừng chiến thắng. Ảnh: POLITICO

"Như tôi đã nói từ đầu, đây không chỉ là một chiến dịch tranh cử mà còn là cả một cuộc cách mạng, bao gồm tất cả người dân Mỹ cùng nhau cố gắng phụng sự đất nước".

"Chúng ta sẽ tái xây dựng đất nước chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại". 

"Chúng ta sẽ xây dựng một nền kinh tế mạnh nhất thế giới và sẽ hợp tác với tất cả các nước, cũng như mong đợi sẽ có những mối quan hệ tuyệt vời. Nước Mỹ sẽ không chấp nhận bất cứ thứ gì không phải là tốt nhất. Chúng ta phải lấy lại những gì thuộc về mình. Chúng ta phải mơ về những điều tuyệt vời. Tôi muốn nói với cả thế giới rằng chúng ta sẽ công bằng với các nước khác, hợp tác chứ không phải xung đột".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm