Ba Lan cáo buộc Belarus đưa người di cư trở lại biên giới sau khi dẹp lều trại

Ba Lan ngày 19-11 cáo buộc Belarus dùng xe tải đưa hàng trăm người di cư trở lại khu vực biên giới với Ba Lan và thúc đẩy họ tìm cách vượt biên bất hợp pháp, chỉ vài giờ sau khi giải tán các lều trại của người di cư tại biên giới vốn đã trở thành tâm điểm cuộc khủng hoảng leo thang giữa Đông-Tây.

Cáo buộc của Ba Lan cho thấy cuộc khủng hoảng chưa được giải quyết bởi việc Minsk thay đổi chiến thuật. Belarus hôm 18-11 giải tán các lều trại chính gần biên giới và cho phép hồi hương một số người Iraq trên chuyến bay hồi hương đầu tiên sau mấy tháng qua, theo hãng tin Reuters.

Những người di cư tập trung tại một trung tâm vận tải và hậu cần gần biên giới Belarus-Ba Lan ở vùng Grodno, Belarus, hôm 19-11. Ảnh: REUTERS

Các chính phủ châu Âu cáo buộc Belarus không vận hàng ngàn người từ Trung Đông và thúc đẩy họ tìm cách vượt biên giới bất hợp pháp vào Liên minh châu Âu (EU) và một số người di cư đã thiệt mạng trong rừng dưới thời tiết băng giá.

Người phát ngôn Lực lượng Biên phòng Ba Lan Anna Michalska cho biết đến chiều 18-11, chỉ vài tiếng sau khi giải tán các lều trại, chính quyền Belarus đã dùng xe tải đưa hàng trăm người di cư quay lại biên giới và buộc họ tìm cách vượt biên trong đêm tối.

“(Người Belarus) đã đưa nhiều người di cư đến nơi mà họ buộc phải cố gắng vượt qua. Lúc đầu có 100 người, nhưng sau đó phía Belarus đưa thêm người lên xe tải. Thế rồi có đến 500 người” – bà Michalska nói.

Trong khi người di cư tìm cách vượt biên, binh sĩ Belarus làm lóa mắt lính biên phòng Ba Lan bằng ánh sáng laser, bà Michalska cho biết thêm. Một số di dân ném củi khô vào lính biên phòng Ba Lan khiến bốn người bị thương nhẹ.

Theo Reuters, do tình trạng khẩn cấp nên việc tiếp cận biên giới phía Ba Lan bị hạn chế, gây khó khăn cho việc xác minh thông tin do bà Michalska đưa ra.

Minsk vẫn mong muốn các nước Liên minh châu Âu (EU) tiếp nhận khoảng 2.000 người di cư đang “cắm trại” trên đất Belarus. Đề xuất được đưa ra trong hai cuộc điện đàm liên tiếp giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - một động thái ngoại giao trực tiếp hiếm hoi giữa nhà lãnh đạo Belarus với các nước phương Tây.

Tuy nhiên, Đức và Ủy ban châu Âu đã bác bỏ đề xuất này. Ủy ban châu Âu có nhấn mạnh rằng không thể đàm phán với Belarus về vấn đề người di cư và Minsk phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng “nhân tạo” này.

Các nước EU cáo buộc Minsk dàn dựng cuộc khủng hoảng di cư bằng cách tổ chức đưa người dân Trung Đông tới Belarus và sau đó khuyến khích họ vượt biên sang các láng giềng EU như Ba Lan hay ba nước vùng Baltic. Mỹ cũng cáo buộc Minsk tạo ra vấn đề người di cư để “gây rối” EU. Tuy nhiên, Belarus bác bỏ các cáo buộc này.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC, Tổng thống Belarus Lukashenko lặp lại phủ nhận rằng ông đã dàn dựng cuộc khủng hoảng nhưng khi được hỏi liệu Belarus có đang giúp những người di cư cố gắng vượt qua Ba Lan hay không, ông nói: “Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Chúng tôi là người Slav. Chúng tôi có trái tim. Quân đội của chúng tôi biết những người di cư sẽ đến Đức. Có thể ai đó đã giúp họ. Tôi thậm chí sẽ không xem xét điều này”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm