Ba người tấn công CSGT nhưng chỉ xử hai người

Clip các bị cáo tấn công CSGT.

Chiều 9-3, TAND quận Gò Vấp (TP.HCM) đã đưa vụ án đánh CSGT xảy ra vào ngày 13-7-2014 trên địa bàn quận này để xử sơ thẩm. Hai bị cáo Trịnh Xuân Biên và Nguyễn Trọng Thắng bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt hai bị cáo Biên và Thắng mỗi người bảy tháng 24 ngày tù (bằng thời gian tạm giam). Ngoài ra, HĐXX còn kiến nghị xử lý hình sự đối với Lê Văn Minh, người tham gia bẻ tay CSGT nhưng chỉ bị xử phạt hành chính.

Chở ba, bất tuân hiệu lệnh và đánh CSGT

Theo cáo trạng, chiều 13-7-2014, sau khi đã uống rượu bia, Thắng chạy xe máy đi một mình, Minh chạy xe máy chở theo Biên và Lê Anh Văn lưu thông trên đường Quang Trung hướng về quận 12. Khi đến trước hẻm 212 đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp thì xe Minh bị hai CSGT Bùi Hữu Trí và Đoàn Tấn Phú (đang tuần tra làm nhiệm vụ) phát hiện vi phạm lỗi chở quá người quy định nên ra hiệu dừng xe. Tuy nhiên, Minh không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy vào hẻm nên hai CSGT đuổi theo.

Do là hẻm cụt nên xe Minh bị CSGT đuổi kịp. Biên đã chống cự, đẩy xe CSGT qua một bên cho Minh bỏ chạy nhưng đã bị CSGT Hữu Trí kịp rút chìa khóa xe của Minh. Lúc này, Thắng cũng vừa chạy xe đến rồi cùng với Biên và Minh lao vào tấn công anh Trí. Biên dùng tay đánh vào mặt, Thắng dùng chân đá vào người, còn Minh bẻ tay anh Trí ra phía sau.

CSGT Tấn Phú thấy vậy chạy vào can ngăn thì bị Thắng ôm lại lôi ra phía ngoài. Khi anh Trí ngã xuống, Biên ngồi lên người tiếp tục đánh, Minh vẫn bẻ tay anh Trí nhưng không lấy lại được chìa khóa xe.

Khi lực lượng hỗ trợ đến đã kịp thời bắt giữ Biên và Thắng, riêng Minh bỏ chạy thoát. Qua kiểm tra, nồng độ cồn của Biên là 0,79 mg/l, Thắng là 0,366 mg/l.

Hai bị cáo Trịnh Xuân Biên (phải) và Nguyễn Trọng Thắng đang nghe tòa tuyên án. Ảnh: HỒNG TÚ

Bỏ lọt tội phạm

Ngày 17-7-2014, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Biên và Thắng. Riêng Lê Văn Minh có hành vi bẻ tay anh Trí nhưng Cơ quan CSĐT cho rằng chưa đến mức xử lý hình sự nên ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng.

Tháng 11-2014, VKSND quận Gò Vấp ra cáo trạng truy tố Biên và Thắng cùng về tội chống người thi hành công vụ và chuyển hồ sơ sang tòa.

Tại phiên tòa, HĐXX đã nhiều lần hỏi hai bị cáo Biên và Thắng về hành vi của Minh. Cả hai bị cáo đều cho rằng Minh chỉ tham gia bẻ tay anh Trí để lấy chìa khóa xe, không tham gia đánh anh Trí.

 Hai bị cáo Biên và Thắng tại phiên tòa

Tuy nhiên, tòa nhận định chứng cứ có trong hồ sơ và đoạn video clip do một người dân quay được vụ việc cung cấp cho thấy hành vi bẻ tay anh Trí của Minh có dấu hiệu đồng phạm trong vụ việc với vai trò giúp sức.

Do vậy, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Biên và Thắng mức án như đã nói trên. Cạnh đó, HĐXX cho rằng việc Cơ quan CSĐT chỉ xử phạt hành chính đối với Minh là bỏ lọt tội phạm. Từ đó, HĐXX kiến nghị Cơ quan CSĐT ra quyết định hủy quyết định xử phạt hành chính đối với Minh đồng thời xử lý hình sự đối với anh này.

Kiến nghị của tòa là có cơ sở

Kiến nghị của HĐXX trong vụ án này là có cơ sở. Bởi đồng phạm theo quy định tại Điều 20 BLHS là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức đều là những người đồng phạm. Đối chiếu với vụ việc khi xảy ra, Minh là người điều khiển xe máy chở ba, khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, Minh điều khiển xe bỏ chạy. Khi vào hẻm cụt và bị CSGT chặn lại. Minh đã cố điều khiển xe để bỏ chạy lần nữa nhưng không được và bị rút mất chìa khóa. Đến khi Biên và Thắng xông vào đánh CSGT (anh Trí) thì Minh chẳng những không can ngăn mà còn giúp sức cho hai người bạn của mình bằng cách bẻ tay anh Trí ra phía sau. Chính do việc bẻ tay của Minh mà anh Trí mất khả năng tự vệ, dẫn đến việc bị Thắng và Biên dễ dàng tấn công gây thương tích.

Luật sư HUỲNH KIM NGA, Đoàn Luật sư TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm