Bà Nguyễn Thị Kim Dung làm Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM

(PLO)- Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Bình Chánh được điều động, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-9, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu đã chủ trì buổi lễ trao quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành uỷ TP Nguyễn Văn Hiếu đã trao quyết định điều động, chỉ định Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM Lê Thị Hồng Nga tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công thương tại TP.HCM, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu trao quyết định cho bà Lê Thị Hồng Nga. Ảnh: Thành uỷ TP.HCM

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu trao quyết định cho bà Lê Thị Hồng Nga. Ảnh: Thành uỷ TP.HCM

Bà Lê Thị Hồng Nga sinh năm 1976, trình độ: Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân luật, Cao cấp Lý luận chính trị.

Cũng tại buổi lễ, Ban Tổ chức Thành ủy TP đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP về việc trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Xuân Điền, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công thương tại TP.HCM, giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ là năm năm.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu trao quyết định cho ông Trần Xuân Điền. Ảnh: Thành uỷ TP.HCM

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu trao quyết định cho ông Trần Xuân Điền. Ảnh: Thành uỷ TP.HCM

Ông Trần Xuân Điền sinh năm 1971, trình độ: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư Hóa, Cử nhân Hành chính, Cao cấp Lý luận chính trị.

Đồng thời, lãnh đạo Thành uỷ TP.HCM cũng trao quyết định về việc điều động, chỉ định bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Bình Chánh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Kim Dung. Ảnh: Thành uỷ TP.HCM

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Kim Dung. Ảnh: Thành uỷ TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Kim Dung sinh năm 1969, trình độ: Cử nhân Sư phạm, Cử nhân Luật, Cử nhân Xã hội học, Thạc sĩ Chính trị học, Cao cấp Lý luận chính trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm