Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức 9 điểm bắn pháo hoa Tết Giáp Thìn 2024

(PLO)- Bà Rịa- Vũng Tàu dự kiến tổ chức nhiều hoạt động, chương trình thăm hỏi, chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 cho người dân, đơn vị trên địa bàn; bắn pháo hoa tại 9 điểm trong Đêm Giao thừa. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024.

Thăm hỏi các đơn vị, chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo

Theo đó trên toàn tỉnh sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, bắn pháo hoa và các hoạt động vui chơi, giải trí mừng Đảng, mừng Xuân tạo không khí vui tươi, phấn khởi được tổ chức trước, trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024.

Việc tổ chức các hoạt động nhằm phục vụ người dân, du khách trong và ngoài nước; qua đó quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa, du lịch của Bà Rịa- Vũng Tàu. Các hoạt động tổ chức trên tinh thần thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm…

Theo kế hoạch sẽ có 8 hoạt động ở cấp tỉnh (trong khoảng thời gian từ 20.1-9.2 (Đêm Giao thừa Tết Giáp Thìn 2024).

dau-an-brvt-1714.jpg
Chương trình nghệ thuật đặc biệt trong Đêm giao thừa Tết Giáp Thìn 2024 sẽ được tổ chức tại quảng trường công viên Bà Rịa như năm trước. Ảnh minh họa: HT

Gồm: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2024) và Họp mặt kỷ niệm 90 năm chi bộ Đảng đầu tiên của Bà Rịa- Vũng Tàu (02/1934-02/2024); Họp mặt, giao lưu, chúc Tết các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh; Hội Báo xuân lần thứ 24.

Các hoạt động chăm lo, an sinh xã hội, thăm hỏi các doanh nghiệp, đơn vị, gia đình người có công trên địa bàn, như: Tổ chức đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm, động viên các đơn vị, doanh nghiệp trước Tết Nguyên đán 2024.

tham-tang-qua-cac-cu-100-tuoi-904.jpg
Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, các cụ tròn 100 tuổi và 90 tuổi (Ảnh thăm hỏi các cụ cao niên Tết năm Quý Mão 2023: MINH THANH)

Thăm, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ Lão thành cách mạng, các đơn vị trực chiến, nhà giàn DK1, người có công với cách mạng, các cơ sở bảo trợ xã hội; nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác đại đoàn kết dân tộc; Trợ cấp tết cho gia đình chính sách, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, học viên tại cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy.

Chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi và tròn 90 tuổi; Tổ chức vận động, hỗ trợ chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc người già neo đơn, trẻ mồ côi, cơ nhỡ trên địa bàn tỉnh.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc Đêm Giao thừa

Ngoài ra còn có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao với nhiều chương trình hấp dẫn. Đặc biệt là chương trình nghệ thuật Bà Rịa-Vũng Tàu- Dấu ấn 2023- Chào năm mới Giáp Thìn 2024 với chủ đề “Sức sống bình thường mới” do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các đơn vị, sở ngành dự kiến tổ chức tại Quảng trường Công viên TP. Bà Rịa đêm 9-2 (Đêm Giao Thừa).

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sức sống bình thường mới” với điểm nhấn là những thành tựu kết quả rất đáng tự hào ở các lĩnh vực kinh tế-xã hội của tỉnh; đồng thời lan tỏa tinh thần gắn kết của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp-nhà đầu tư tiếp tục chung sức xây dựng địa phương ở năm mới.

Bà Rịa- Vũng Tàu bắn pháo hoa ở 9 điểm, nhiều hoạt động văn hóa, chăm lo Tết Giáp Thìn
Biểu tượng Con rồng sẽ được lắp đặt, trang trí tại khu vực trung tâm công viên Bãi Trước, Vũng Tàu. Ảnh: TPVT

Để chuẩn bị cho chuỗi các sự kiện, hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tết Giáp Thìn 2024, các địa phương cũng sẽ tổ chức tuyên truyền, chỉnh trang đô thị, trang trí cảnh quan đường phố; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm ANTT…

Với các huyện, thành phố ven biển tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động tại các khu, điểm du lịch trên từng địa bàn, đảm công tác an ninh, trật tự và an toàn, nâng cao chất lượng phục vụ du khách trong dịp Tết.

Bà Rịa- Vũng Tàu bắn pháo hoa ở 9 điểm, nhiều hoạt động văn hóa, chăm lo Tết Giáp Thìn
Đường phố Vũng Tàu được trang trí từ dịp Noel để phục vụ người dân, du khách đến vui chơi. Ảnh: KN

Ngoài các hoạt động của tỉnh, từng địa phương cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, TDTT khác. Trong đó có điểm nhấn là trang trí các mô hình, hoa cây cảnh Hội hoa xuân- một điểm đến thu hút rất đông người dân, du khách đến tham quan, vui chơi trong dịp Tết.

Trong đó, Hội hoa xuân tại công viên Bãi Trước, TP. Vũng Tàu là điểm đến được người dân, du khách ghé nhiều nhất. Hiện, TP. Vũng Tàu cũng đã công bố thông tin và bắt đầu trang trí các tiểu cảnh, mô hình để chào mừng năm mới, Tết Giáp Thìn 2024.

9 điểm bắn pháo hoa tại các huyện, thành phố

Chương trình nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa đón giao thừa (Đêm Giao thừa) được tổ chức tại 9 điểm ở các huyện, thành phố trong tỉnh. Riêng TP. Vũng Tàu có 2 điểm. Nguồn kinh phí bắn pháo hoa từ xã hội hóa.

Cụ thể, TP. Vũng Tàu có 2 điểm bắn pháo hoa: Khu vực Bãi Trước- đối diện Nhà truyền thống cách mạng và khu vực Hồ Bàu Trũng, phường Nguyễn An Ninh.

TP. Bà Rịa bắn tại quảng trường công viên Bà Rịa; Thị xã Phú Mỹ: Khu đất dự án Hà Anh Tuấn- đường Hùng Vương; Huyện Xuyên Mộc: Khu vực Bờ hồ, thị trấn Phước Bửu; Huyện Châu Đức: Cung đường Trần Hưng Đạo nối dài.

Huyện Đất Đỏ: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện; Huyện Long Điền: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện; Huyện Côn Đảo bắn tại điểm cầu tàu 914.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm