Bà Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy

(PLO)- Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan (bang California, Mỹ) vào ngày 5-4.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-4, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan (bang California, Mỹ). Theo hãng tin AFP, bà Thái nói rằng cuộc gặp này trấn an cư dân hòn đảo rằng Đài Loan “không bị cô lập và không đơn độc".

Chia sẻ sau hội đàm, bà Thái nói rằng sự chào đón từ một phái đoàn lớn gồm các chính trị gia lưỡng đảng Mỹ là bằng chứng cho thấy Đài Bắc có bạn bè trong cộng đồng quốc tế.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn (trái) đã gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy vào ngày 5-4. Ảnh: AFP

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn (trái) đã gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy vào ngày 5-4. Ảnh: AFP

Về chuyến “quá cảnh" Mỹ của bà Thái, cùng ngày 5-4, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ) cáo buộc Mỹ thông đồng với chính quyền Đài Bắc và đồng lõa với những nỗ lực tìm kiếm "sự độc lập của Đài Loan", theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

“Những hành động như vậy đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một TQ và các điều khoản trong 3 thông cáo chung Trung-Mỹ, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của TQ, đồng thời gửi tín hiệu sai lầm nghiêm trọng cho các lực lượng ly khai đòi độc lập cho Đài Loan độc lập” - người này nói.

Phía TQ tiếp tục kêu gọi Mỹ tuân thủ nguyên tắc “một TQ", cam kết không ủng hộ "Đài Loan độc lập" hay "hai TQ" hay "một TQ, một Đài Loan".

Cũng trong ngày 5-4, Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết một nhóm tàu ​​sân bay TQ đang ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông nam của hòn đảo vào ngày bà Thái gặp ông McCarthy. Theo cơ quan này, các tàu TQ do tàu sân bay Sơn Đông dẫn đầu đã đi qua eo biển Ba Sĩ và sau đó đi vào vùng biển phía đông nam hòn đảo, theo hãng tin Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm