Bắc Giang chi viện thêm gần 100 y, bác sĩ cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ký ban hành quyết định về việc thành lập đoàn công tác tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Theo đó, trong bối cảnh dịch tại các tỉnh thành phía Nam đang vô cùng phức tạp, Bắc Giang sẽ tiếp tục cử thêm cán bộ hỗ trợ các tỉnh Long An, Bình Dương và TP.HCM.

Bắc Giang chi viện thêm gần 100 y, bác sĩ cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Ảnh minh họa

Đoàn công tác lần này bao gồm 91 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, y sỹ. Đây đều là những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ, nhiệt tình, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiều nhiệm vụ chống dịch.

Đoàn công tác sẽ có nhiệm vụ kết hợp cùng các cán bộ đã được điều động trong đợt 1, hỗ trợ ba địa phương nêu trên trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.

Theo kế hoạch, thời gian hỗ trợ dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 30-8 cho đến khi có thông báo kết thúc, mỗi tỉnh khoảng một tháng.

Đây là lần thứ hai tỉnh Bắc Giang chi viện nhân lực y tế giúp các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch COVID-19.

Hồi tháng 7-2021, tỉnh đã cử hàng trăm cán bộ cùng nhiều trang thiết bị vật tư y tế lên đường chi viện các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh, Bình Dương, Long An và TP.HCM.

Sau khi kết thúc thời gian công tác đợt 1, nhiều cán bộ đã tình nguyện xin ở lại để tiếp tục đồng hành cùng các tỉnh phía Nam giúp sớm đẩy lùi đại dịch.

Trước đó, trong đợt dịch vào tháng 5-2021, khi Bắc Giang là “điểm nóng” của cả nước, địa phương này cũng từng nhận được rất nhiều viện trợ từ các tỉnh thành khác, bao gồm cả nhân lực và vật lực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm