Bạc Liêu cập nhật cấp độ dịch, các xã vùng xanh vẫn bán mang về

Chiều 30-12, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã ban hành Quyết định cập nhật cấp độ dịch COVID-19 và bổ sung biện pháp thắt chặt các hoạt động để phòng chống dịch.

Từ ngày mai, thị xã Giá Rai là vùng vàng nhưng dịch vụ ăn uống vẫn chỉ bán mang về. Ảnh: TRẦN VŨ

Theo đó, từ ngay 31-12 trở đi cho đến khi có thông báo mới, Bạc Liêu là tỉnh vùng cam - tức cấp độ 3. Cấp huyện có bốn đơn vị vùng cam là TP Bạc Liêu, các huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi và Đông Hải. Vùng vàng có hai đơn vị là thị xã Giá Rai và huyện Hồng Dân. Có một huyện vùng xanh là huyện Phước Long. 

Ở cấp xã, tỉnh Bạc Liêu có 10 xã vùng xanh và 25 đơn vị cấp xã vùng vàng, trong tổng số 64 đơn vị cấp xã của tỉnh này. 

Nếu không có quy định thắt chặt thêm các biện pháp chống dịch thì Bạc Liêu có 35/64 xã, phường, thị trấn được mua bán ăn uống phục vụ tại chỗ, dân đi lại tự do, không có giới nghiêm. 

Tuy nhiên, tỉnh Bạc Liêu có quy định tăng cường các biện pháp thắt chặt để phòng chống dịch bao trùm, do đó các xã xanh, vàng cũng gần giống như cam. Cụ thể, với dịch vụ ăn uống, toàn tỉnh Bạc Liêu chỉ được bán mang về (vùng đỏ thì đóng cửa luôn) giống như vùng cam. Các cửa hàng chỉ được bán mang về từ 4 giờ sáng đến 19 giờ tối.

Việc đi lại của người dân toàn tỉnh bị giới nghiêm từ 4 giờ sáng đến 20 giờ tối, kể cả vùng xanh, vùng vàng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm