Bạc Liêu hỗ trợ 300 người đi nước ngoài làm việc

(PLO)- Những người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng... sẽ được hỗ trợ và cho vay 100% chi phí để đi lao động nước ngoài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có kế hoạch về việc đưa lao động tỉnh này đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2023.

Theo kế hoạch, năm 2023 tỉnh đưa ra mục tiêu đưa 300 lao động đi làm việc ở nước ngoài; số này được phân bổ tương đối đều cho các huyện thị trong toàn tỉnh.

Lao động nghề cá ở cửa biển Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu. Ảnh: TRẦN VŨ

Lao động nghề cá ở cửa biển Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu. Ảnh: TRẦN VŨ

Cũng theo kế hoạch trên, người lao động thuộc đối tượng ưu tiên 1 sẽ không phải bỏ trước chi phí mà được tỉnh hỗ trợ đến 13 triệu đồng/lao động để làm chi phí đi lại làm giấy tờ, chi phí đào tạo ban đầu.

Ngoài ra, đối tượng này còn được cho vay 100% chi phí xuất khẩu lao động theo hợp đồng lao động với các công ty. Như vậy người lao động thuộc nhóm này sẽ không phải tốn về vấn đề chi phí.

Đối tượng 1 gồm các lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp theo quy định tại Thông tư liên tịch 09/2016 của Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Tài chính.

Đối tượng 2 được xác định là những người không thuộc đối tượng 1, được hỗ trợ 4 triệu đồng/lao động để làm chi phí khám sức khoẻ, visa, bồi dưỡng tiếng nước ngoài, kiến thức lao động cơ bản...

Nhóm này còn được hỗ trợ cho vay tín chấp đến 80% chi phí để đi nước ngoài lao động và tự chịu 20% còn lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm