Bakhmut: Nga nói Ukraine đang sử dụng lính tinh nhuệ 'giấu kỹ từ lâu'

(PLO)- Trong khi Nga nói Ukraine dùng đến lính tinh nhuệ được "giấu kỹ từ lâu", Tổng thống Zelensky nói lực lượng của ông sẽ không rời Bakhmut.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tính đến hiện tại, TP Bakhmut ở tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass (đông Ukraine) vẫn là nơi giao tranh ác liệt nhất giữa các lực lượng Nga và Ukraine.

Nga nói Ukraine dùng đến quân tinh nhuệ được "cất kỹ từ lâu"

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Igor Kimakovsky - cố vấn của lãnh đạo tạm quyền phe ly khai tỉnh Donetsk cho biết trong ngày 14-3, Ukraine đã bố trí 10 tiểu đoàn chiến thuật tại Bakhmut.

Xe tăng Ukraine tiến về Bakhmut. Ảnh: AFP

Xe tăng Ukraine tiến về Bakhmut. Ảnh: AFP

Theo ông Kimakovsky, đây là lực lượng được Ukraine huấn luyện để phản công và không định đưa ra chiến trường sớm, song tình thế hiện tại đã buộc Kiev chuyển lực lượng này thành quân tiếp viện ở Bakhmut.

Trước đó vào cùng ngày, ông Andrey Marochko - một trung tá đã nghỉ hưu của lực lượng dân quân của chính quyền ly khai tỉnh Luhansk (vùng Donbass) ước tính quân đội Ukraine cần 50.000 quân cho một cuộc tấn công ở Bakhmut.

Cụ thể, theo ông Marochko, Kiev cần tới 50.000 quân để tiến công vào Bakhmut theo hướng TP Chasiv Yar. Ông cho biết tình hình ở các địa phương lân cận Bakhmut nguy hiểm do Ukraine có thể phản công đột phá ở đây, song ông nhấn mạnh các lực lượng Nga quyết tâm ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy.

"Các lực lượng vũ trang Ukraine khó có thể phát động một cuộc tấn công toàn diện vào hai bên sườn của chúng tôi và Bakhmut từ Chasov Yar trong hai tuần tới, bởi vì, trước hết, một cuộc tấn công lớn đòi hỏi [Kiev] phải tập trung lực lượng vào cái gọi là đòn ‘hạ đo ván’. Thứ hai, điều kiện thời tiết cũng đóng một vai trò quan trọng" - ông Marochko chỉ ra.

"Nguy cơ [Ukraine] tấn công tăng lên khi điều kiện thời tiết được cải thiện với nhiệt độ ấm hơn và không có mưa" - ông nói thêm.

Theo các báo cáo mới nhất của Nga, hiện tất cả con đường trải nhựa dẫn đến Bakhmut đều đã bị cắt đứt hoặc bị pháo binh Nga kiểm soát, trong khi bùn lầy do tuyết tan vào mùa xuân đang cản trở việc vận chuyển đạn dược và binh sĩ dự trữ bằng đường bộ của Ukraine.

Ukraine quyết không rời Bakhmut

Tờ Washington Post dẫn thông tin từ quân đội Ukraine cho biết trong ngày 14-3, một số cuộc tấn công của Nga ở các TP lân cận Bakhmut đã bị đẩy lùi.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: REUTERS

Theo thông tin từ quân đội Ukraine, các lực lượng Ukraine đã bị tấn công ở khu định cư Minkivka, cách trung tâm Bakhmut khoảng 16 km về phía Tây Bắc, ở làng Ivanivske, cách Bakhmut chưa tới 6,5 km về phía Tây Nam, và ở một số khu định cư khác.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và các chỉ huy quân sự thống nhất tiếp tục bảo vệ Bakhmut - một mặt trận quan trọng đối với cuộc chiến bảo vệ khu vực lãnh thổ phía đông được gọi là Donbass (gồm 2 tỉnh Luhansk và Donetsk).

Thông báo từ Văn phòng tổng thống Ukraine cho biết ông Zelensky các quan chức chính phủ và các chỉ huy quân sự hàng đầu đã thảo luận về tình hình ở Bakhmut, hãng tin Reuters đưa tin.

"Sau khi xem xét hoạt động phòng thủ theo hướng Bakhmut, tất cả chúng tôi bày tỏ quan điểm chung là tiếp tục giữ vững và bảo vệ Bakhmut” - theo thông báo từ văn phòng ông Zelensky.

Theo Tướng Valeriy Zaluzhnyi - Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, việc bảo vệ Bakhmut có "tầm quan trọng chiến lược tối cao". Ông gọi TP này “là chìa khóa cho sự ổn định trong phòng thủ của toàn bộ mặt trận".

Theo hãng thông tấn Ukrinform, sau gần 8 tháng giao tranh ác liệt , các lực lượng Ukraine đang bị bao vây theo 3 hướng ở Bakhmut nhưng không có dấu hiệu rút lui về tuyến phòng thủ mới. Theo Tổng thống Zelensky, nếu giành được Bakhmut, Nga sẽ sử dụng TP này như bàn đạp để tiến công sang 2 TP lớn hơn ở tỉnh Donetsk là Kramatorsk và Sloviansk.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm