Ban Dân vận Đảng ủy Khối TP.HCM đón nhận bằng khen của Thủ tướng

(PLO)- Tập thể Ban Dân vận Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng vì có thành tích trong công tác từ năm 2018 - 2022 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-10, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM tổ chức họp mặt, tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2023.

Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Bạch Mai đã đến dự buổi họp mặt.

Về phía Đảng ủy Khối có Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Đảng ủy Hàng Thị Thu Nga.

Ban Dân vận Đảng ủy Khối đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Bạch Mai thay mặt, trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện tập thể Ban Dân vận Đảng ủy Khối. Ảnh: THANH THUỲ

Phát biểu ôn lại truyền thống, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Hàng Thị Thu Nga chia sẻ, công tác dân vận đã trải qua 93 năm với nhiều thế hệ nối tiếp nhau, luôn tâm niệm lời Bác dặn: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Phó Bí thư Đảng uỷ Khối chia sẻ, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; ngay sau khi thành lập Đảng bộ khối Dân – Chính – Đảng TP, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đề xuất, phối hợp Ban Dân vận và Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu, kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy đề xuất các ban ở Trung ương trình, xin ý kiến Bộ Chính trị về việc thành lập Ban Dân vận trực thuộc Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM.

Đến tháng 8-2008, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành quyết định về việc thành lập Ban Dân vận Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM.

Năm 2023, tròn 15 năm thành lập, tập thể Ban Dân vận Đảng ủy Khối vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2018 - 2022 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cùng đó, bà Trần Thị Kim Thà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối là cá nhân vinh dự nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong đợt này.

"Điều này hết sức có ý nghĩa, đây vừa là động lực, vừa là trách nhiệm để Ban Dân vận Đảng uỷ khối tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ của mình"- bà Hàng Thị Thu Nga chia sẻ.

Trong những năm qua, Đảng ủy Khối cùng với các cấp uỷ cơ sở và đoàn thể khối đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền.

bang-khen-thu-tuong-ca-nhan-dan-van-kheo-TPHCM.jpg
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Kim Dung trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Trần Thị Kim Thà. Ảnh: THANH THUỲ

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng tuyên dương 63 tập thể và 78 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” cấp Khối năm 2023, đồng thời phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024 trong toàn Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP.

Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Hàng Thị Thu Nga mong các điển hình hôm nay cùng với các điển hình đã được tuyên dương sẽ tiếp tục phát huy, lan toả, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong năm 2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm