Bạn đọc đề nghị xử phạt nặng các trường hợp xe máy lấn làn trên đường Phạm Văn Đồng

(PLO)- Bạn đọc đề nghị tăng mức xử phạt đối với hành vi xe máy lấn làn trên đường Phạm Van Đồng vì rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, Pháp Luật TP.HCM có bài viết: “Xe máy ngang nhiên đi vào làn ô tô trên đường Phạm Văn Đồng” phản ánh tình trạng xe máy lấn làntrên đường Phạm Văn Đồng, chạy vào giờ cấm dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm, đồng thời thông tin về mức phạt nếu vi phạm.

Cụ thể, tuyến đường Phạm Văn Đồng chỉ cho phép xe hai bánh được lưu thông một làn đường ô tô vào khung giờ 6-8 giờ, 16-19 giờ nhưng thường xuyên diễn ra tình trạng xe máy lấn làn đường ô tô.

Nói về vấn đề này, nhiều bạn đọc tỏ ra bất bình, cho biết thường xuyên chứng kiến cảnh xe máy phóng bạt mạng trên làn đường ô tô, thậm chí tạt đầu xe hơi. Đồng thời đề nghị tăng mức xử phạt để răn đe ý thức người dân.

xe máy lấn làn
Xe máy lấn làn trên đường Phạm Văn Đồng, gây mất trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Mộc Nhiên

Quá nguy hiểm!

Từ phương diện người tham gia giao thông, bạn đọc Quốc Lê nêu quan điểm: “Tôi rất bất bình khi thấy xe máy đi vào làn đường ô tô, có hôm còn gặp xe đạp nữa. Tôi thường xuyên lái xe trong trạng thái ức chế, xe máy cứ tạt ngang đầu xe rất thản nhiên, phanh không kịp hoặc giật mình là tai nạn như chơi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây kẹt xe, cản trở xe cứu thương,... Nên xem xét việc cấm tuyệt đối xe máy lưu thông vào làn ô tô để đảm bảo an toàn”.

Tương tự, bạn đọc Nguyễn Nam viết: “Cứ tới giờ cao điểm là tất cả làn trên đường Phạm Văn Đồng đều biến thành nơi dành cho xe máy, trong khi có biển, giờ giấc quy định rõ ràng nhưng vẫn chen, lấn hàng. Tôi chạy xe máy nhìn qua còn thấy sợ, nào xe tải, xe con,... vậy mà vẫn cứ lách giữa các xe, tạt đầu, nhanh một giây nhưng chậm cả đời. Nếu bị bắt, bị phạt cũng đừng biện minh, xin xỏ, đây là cố tình vi phạm, cần phạt mạnh tay hơn nữa”.

Bạn đọc Trần Hà cũng chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần chứng kiến người đi xe máy phóng bạt mạng giữa làn đường ô tô rồi tự té hoặc va chạm với các phương tiện khác. Đường này ô tô chạy rất nhanh, nếu xe máy chuyển làn đột ngột thì ô tô khó giảm tốc kịp, nếu phanh gấp càng nguy hiểm vì có nguy cơ xảy ra tai nạn liên hoàn. Tôi cho rằng đây là ý thức của mỗi người, đi đúng làn đường để bảo vệ tính mạng của bản thân và xây dựng văn hóa giao thông”.

Cần tăng mức xử phạt

Nói về vấn đề này, bạn đọc Hiệp Nguyễn viết: “Làn đường dành cho các loại xe đã được pháp luật quy định rõ ràng nhưng người tham gia giao thông vẫn cố tình phớt lờ. Tôi đề nghị tăng mức phạt, thu giữ phương tiện để răn đe ý thức các tài xế. Không thể coi thường tính mạng của bản thân và người khác như vậy được, biết bao nhiêu vụ tai nạn ở tuyến đường này rồi, đa số đều do xe máy đi vào làn ô tô, vậy mà không chừa”.

Bên cạnh đó, bạn đọc Lê Vũ đề xuất: “Tôi kiến nghị lực lượng CSGT cần ra quân kiểm tra, xử lý liên tục để chấn chỉnh tình trạng này. Thậm chí tăng cường mức xử phạt, tạm giữ phương tiện giao thông và tịch thu bằng lái. Nếu được thì tổ chức giao thông lại cho phù hợp với tình hình thực tế vì tôi thấy tuyến đường này các phương tiện lưu thông rất lộn xộn”.

Đồng quan điểm, bạn đọc Xuân Mai cho rằng: “Ngoài khung giờ quy định, người điều khiển chạy vào làn xe ô tô thì phải xử lý thật nghiêm để chấn chỉnh giao thông và đảm bảo an toàn. Đây là hành vi coi thường pháp luật, coi thường tính mạng con người. Trước đây đọc thông tin tôi thấy Sở GTVT TP đề xuất lắp dải phân cách cứng ngăn xe chạy sai làn nhưng chưa thấy đưa vào thực hiện”.

Xử lý hàng trăm vụ chạy xe vào đường cấm

Phòng PC08, Công an TP.HCM cho biết riêng đường Phạm Văn Đồng, lực lượng PC08 đã xử phạt 815 vụ xe máy đi vào đường cấm chỉ trong 10 tháng đầu năm. Vì vậy, lực lượng CSGT TP.HCM sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm này.

PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm