Dịch vụ mai táng 0 đồng cho người mất trong mùa dịch

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, không ít người dân gặp khó khăn trong việc lo mai táng cho người thân mất.

Hiện nay, thành phố đang có chủ trương hỗ trợ toàn bộ chi phí cho người tử vong do mắc COVID-19. Theo đó, TP sẽ lo tất cả từ chi phí tẩm liệm, vận chuyển, hỏa thiêu và giao tro cốt cho người thân của người mất.

Bên cạnh đó, để giảm bớt gánh nặng cho cơ quan chức năng, nhiều nhóm thiện nguyện đã thành lập đội mai táng miễn phí để hỗ trợ mai táng cho người mất trong mùa dịch.

Giúp nhau lúc khó ngặt

Nhớ lại những phút giây đau khổ khi mới phát hiện người chồng mất, bà T. (phường 8, quận 8, TP.HCM) bàng hoàng kể: Hai vợ chồng bà đã hơn 70 tuổi, không nghề nghiệp, hàng ngày phải đi nhặt ve chai sống qua ngày. Khó khăn, bà đi ở nhờ nhà một người thân, còn người chồng phải sống lang thang dọc bờ kè thuộc phường 8, quận 8 gần nơi bà ở.

Cách đây khoảng một tuần, chồng bà bị nghi nhiễm và kết quả xét nghiệm COVID-19 cho ra dương tính. Lúc phát hiện, sức khỏe chồng bà vẫn bình thường nên chưa được đưa đi điều trị tập trung. Thế nhưng, đến ngày 1-8 thì chồng bà có biểu hiện khó thở, bà gọi điện cho cơ quan y tế để đưa đi điều trị. Cơ quan y tế xuống kiểm tra, cho thuốc uống và bảo chờ bệnh viện sắp xếp xuống đưa đi điều trị. Đến ngày 2-8, thì bà T. phát hiện chồng bà đã mất.

“Căn bệnh này diễn biến rất nhanh, khi chồng tôi mới phát hiện dương tính với COVID-19 ổng vẫn còn khỏe mạnh. Thế nhưng chỉ qua mấy ngày sau thì mất. Nhà nghèo, bữa cơm hàng ngày lo còn khó làm sao có vài chục triệu đồng để lo mai táng cho ổng. Trong lúc túng quẫn, người cháu lên mạng cần cứu thì được cho số điện thoại của nhóm từ thiện chuyến xe mai táng nghĩa tình. Tôi bấm bụng gọi điện cầu may. Chưa đầy một giờ, nhóm đã đến hỗ trợ đưa chồng tôi đi mai táng miễn phí”- bà T. chia sẻ.

Cùng cảnh ngộ, bà D (quận 8) thông tin: Em trai bà gần 70 tuổi cũng vừa mất và được nhóm từ thiện chuyến xe nghĩa tình hỗ trợ lo mai táng.

“Hai vợ chồng em tôi nghèo lắm, những ngày chưa có dịch cả hai vợ chồng đi bán vé số, nhặt ve chai sống. Mấy ngày trước, vợ của em tôi bị nhiễm COVID-19 và được đưa đi điều trị tại bệnh viện. Em tôi tuy có kết quả âm tính nhưng sức khỏe ngày càng yếu đi. Đến ngày 3-8, thì tôi phát hiện em đã mất ở nhà. Tôi cũng nghèo không biết lo liệu như thế nào. Tôi đứng ra vay mượn khắp nơi để lo hậu sự cho em nhưng dịch ai cũng khó. Vay chỉ được vài triệu đồng trong khi hỏi các cơ sở mai táng báo phải hơn 20 triệu đồng mới đủ. Trong lúc không biết xoay sở thế nào thì  được người giới thiệu và đã gọi cho nhóm từ thiện hỗ trợ và nhóm từ thiện này đã lo toàn bộ việc mai táng cho em tôi”- bà D. nghẹn ngào.

Đội mai táng chuyến xe mai táng từ thiện miễn phí 0 đồng đang hỗ trợ mai táng tại nhà người mất trong mùa COVID-19. ẢNH: CTV

Lo mai táng từ a đến z cho người mất 

Chị Giang Thị Kim Cúc, trưởng nhóm thiện nguyện chuyến xe mai táng từ thiện miễn phí 0 đồng cho biết: Đợt dịch COVID-19 lần này quá phức tạp khiến người dân cả nước mà đặt biệt là người dân TP.HCM rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Tôi đã tận mắt chứng kiến những mảnh đời bất hạnh nên nhóm đã kết nối giữa người dân khó khăn và các nhà hảo tâm có thể giúp người thật, việc thật thông qua các clip của người dân gửi về.

Chúng tôi hỗ trợ mai táng và tuyệt đối không nhận những khoản phí nào. Việc hỗ trợ này sẽ không giới hạn người nghèo hay giàu, hễ ai đang gặp khó khăn, trong khả năng chúng tôi đều giúp. Tuy nhiên, do hiện  tại nhóm nhận được nhiều cuộc gọi của gia đình người mất nhờ hỗ trợ và vì thiếu người, thiếu phương tiện nên những trường hợp gọi đến nhóm mà nhóm không giúp được thì sẽ hỗ trợ tiền 5 triệu đồng cho một trường hợp người thân bị mất vì COVID-19”- chị Cúc chia sẻ.

Chị Cúc cho hay: Hiện nay nhóm đã hỗ trợ mai táng cho hàng trăm trường hợp mất do COVID-19. Kể cả người mất tại nhà hay bệnh viện, nhóm cũng sẽ hỗ trợ...

Nói về quy trình xử lý những thi thể tử vong do nhiễm COVID-19, chị Cúc cho hay: Đội mai táng gồm những tình nguyện viên có kinh nghiệm trong việc xử lý người mất. Từ khâu tẩm liệm, đến việc di chuyển thi thể đến nơi hỏa táng điều được thực hiện đúng quy trình hướng dẫn của cơ quan y tế. Với những trường hợp tiếp nhận thi thể mất tại nhà thì đội liên hệ đến cơ quan y tế địa phương để hỗ trợ.

Một nhóm khác cũng đã cùng chung tay để hỗ trợ mai táng cho những người mất do COVID-19 đó là nhóm Thiện Nguyện Nhất Tâm. Thời gian qua, nhóm này đã có nhiều chương trình từ thiện giúp đỡ người dân khó khăn trong mùa dịch. Ngoài việc hỗ trợ những suất ăn, lương thực, thực phẩm thì từ ngày 3-8, nhóm đã lập thêm đội hỗ trợ mai táng cho người mất trong mùa dịch.

Theo một thành viên trong nhóm Thiện Nguyện Nhất Tâm cho biết: Nhóm có đội xe cứu thương 0 đồng Nhất Tâm hơn 12 chiếc xe cứu thương. Ngay từ đầu dịch, đội xe này hỗ trợ đưa các F0, F1 đi đến khu cấp ly tập trung, các bệnh viện dã chiến.  

“Những gia đình nào không khó khăn nhưng cần giúp, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ mai táng nếu người nhà không tìm được chỗ lo hậu sự. Tất cả các gia đình khi nhờ đến chúng tôi hỗ trợ đều không mất chi phí gì cả. Vì thế, người dân đừng đưa tiền cho anh em khi làm công tác hỗ trợ sẽ mất đi tấm chân thành của anh em”- một thành viên nhóm thiện nguyện Nhất Tâm cho hay.

Địa chỉ hỗ trợ mai táng 0 đồng

-         Chuyến xe mai táng từ thiện miễn phí 0 đồng:

Người cần được giúp đỡ quay video ngắn khoảng một phút thể hiện đầy đủ thông tin tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ người cần liên lạc và mô tả người mất (để nhóm biết chuẩn bị dụng cụ mai táng). Gửi video qua zalo số điện thoại 0949.050.789 hoặc gọi số điện thoại này để được hỗ trợ.

Ba số Hotline: 0705705115; 0947.105.115; 0788686970

-         Xe cứu thương 0 đồng Nhất Tâm: Người cần hỗ trợ gọi vào Hotline Thiện Nguyện Nhất Tâm: Số điện thoại 0794.68.69.70; 0795.68.69.70 để cung cấp thông tin và sẽ được hỗ trợ.

 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TP.HCM đề xuất quản lý chó, mèo: Hợp lý!

TP.HCM đề xuất quản lý chó, mèo: Hợp lý!

(PLO)- Chủ nuôi chó, mèo phải đáp ứng điều kiện nuôi để chính quyền dễ quản lý, giảm tình trạng một nhà nuôi số lượng lớn làm ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.