Bán Ronaldo, Juventus bị điều tra thuế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Siêu sao Ronaldo thời còn khoác áo CLB Juventus. ẢNH: AFP

Theo Reuters, cảnh sát thuế của Ý đã thu giữ nhiều tài liệu, như một phần của cuộc điều tra của các công tố viên Turin về cáo buộc hạch toán bất minh tại CLB Juventus.

Nguồn tin cho biết, các tài liệu được thu giữ trong cuộc khám xét của cảnh sát tại các văn phòng ở Turin, Milan và Rome của các công ty pháp lý và đại lý, tư vấn cho các cầu thủ về các điều khoản của gói lương ở các mùa giải 2019-2020 và 2020-2021.

CLB Juventus hiện từ chối đưa ra bình luận.

Đội bóng thành Turin thuộc sở hữu của gia đình Agnelli, trước đây luôn được biết đến là một gia đình kiểu mẫu về việc tuân thủ pháp luật và hoàn toàn hợp tác với các cơ quan chức năng.

Trong một tài liệu đầu tư tháng 12 năm ngoái, Juventus có trụ sở tại Turin tiết lộ chuẩn bị huy động 400 triệu Euro vốn chủ sở hữu. Điều đó khiến các công tố viên đang xem xét kế toán tài chính, cũng như kiểm tra các điều khoản của việc bán siêu sao Cristiano Ronaldo cho Manchester United.

Mở rộng cuộc điều tra về cáo buộc hạch toán sai lệch, các công tố viên hiện đang kiểm tra xem báo cáo tài chính của Juventus liệu có chính xác hay không. Bởi CLB đã giảm thiểu tiền bồi thường đối với các cầu thủ, sau đó họ sẽ được bù đắp bằng cách trả lương cao hơn dựa trên các thỏa thuận giữa CLB với các cầu thủ.

Trước thông tin bất lợi trên, giá cổ phiếu của Juventus đã giảm 1,6%, trong khi tất cả các chỉ số cổ phiếu khác của Ý đều đạt mức tăng 0,3%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm