Bàn thờ NSND Phùng Há và tổ sân khấu đã được an vị tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè

(PLO)- Trước những mong muốn của các nghệ sĩ, bàn thờ tổ nghề và NSND Phùng Há đã được Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè đặt  tại khu nhà A6, nơi ở mới của các nghệ sĩ tại trung tâm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi thực hiện lễ tiếp nhận nghệ sĩ Diệu Hiền, Ngọc Đáng, Ngọc Bê, Lam Sơn, Đặng Thị Xuân, Mạc Can và Huỳnh Thanh Trà vào sáng 27-2, Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè đã hỗ trợ đưa bàn thờ tổ sân khấu và bàn thờ NSND Phùng Há vào trung tâm chiều cùng ngày.

trung-tam-duong-lao-thi-nghe1.jpg
Bàn thờ tổ sân khấu và NSND Phùng Há được đặt tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè. Ảnh: Hội sân khấu TP.HCM

Thông tin trên được NSND Trịnh Kim Chi, Trưởng ban ái hữu nghệ sĩ (thuộc Hội sân khấu TP.HCM) chia sẻ với PLO vào ngày 28-2.

"Bàn thờ tổ nghề sân khấu và bàn thờ NSND Phùng Há được đặt chung tại khu nhà A6. Đây cũng là nơi ở của sáu nghệ sĩ tại Khu dưỡng lão nghệ sĩ cùng nghệ sĩ Mạc Can và Huỳnh Thanh Trà được Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè bố trí khi chuyển đến" – NSND Trịnh Kim Chi nói thêm.

NSND Phùng Há luôn giữ vị trí thiêng liêng trong tim các nghệ sĩ

Trước đó, tại buổi lễ tiếp nhận, NSND Thanh Thúy, PGĐ Sở VH&TT TP.HCM cũng cho biết Sở đã lắng nghe mong muốn từ lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH cũng như Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè đối với việc đưa bàn thờ của NSND Phùng Há và các nghệ sĩ tiền bối về trung tâm.

Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè
Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng các lãnh đạo thăm hỏi các nghệ sĩ. Ảnh: VĂN HÀ

"Đây không chỉ là một hoạt động thờ cúng mang ý nghĩa vong linh bình thường, mà với những người nghệ sĩ chúng tôi, các nghệ sĩ như NSND Phùng Há và các nghệ sĩ tiền bối còn giữ một vị trí vô cùng thiêng liêng, trang trọng trong tim của các nghệ sĩ khi họ đứng trên sân khấu, vắt kiệt sức mình để biểu diễn, phục vụ khán giả.

Cũng như khi về già, các nghệ sĩ tiền bối, những ông tổ nghề đã ở trong một cõi rất riêng, thiêng liêng trong lòng của các nghệ sĩ.

Xin thay mặt các nghệ sĩ, thay mặt Hội Sân khấu thành phố trân trọng cám ơn Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè" – NSND Thanh Thúy bày tỏ.

NSND Phùng Há luôn quan tâm đến phận đời nghệ sĩ

NSND Phùng Há được các thế hệ trong nghề gọi là "Tổ nghề sống" của bộ môn sân khấu cải lương. Bà là một trong những nghệ sĩ có nhiều đóng góp to lớn cho sân khấu cải lương và được nhiều thế hệ nghệ sĩ cũng như khán giả kính trọng.

Ngoài việc việc ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trên sân khấu, NSND Phùng Há còn là người sáng lập nhiều gánh hát cải lương nổi tiếng trong kỳ thời hoàng kim.

Sau này, vì nhiều biến cố nên Phùng Há không còn làm bầu gánh, tuy nhiên bà vẫn dành trọn tâm huyết của mình với nghệ thuật cải lương, thông qua việc đạo diễn, dàn dựng và đào tạo lớp nghệ sĩ kế cận.

nsnd-phung-ha1.jpg
NSND Phùng Há. Ảnh: Tư liệu

Trong thời kỳ cải lương hưng thịnh, NSND Phùng Há đứng ra làm đạo diễn, cố vấn tại các đoàn cải lương hàng đầu, giúp dựng nhiều vở diễn kinh điển, mang tính chuẩn mực cho thế hệ sau này.

Kiến thức của bà về cải lương vô cùng sâu rộng, từ cải lương lịch sử tới cải lương xã hội, thế sự, với cả ngàn tuồng tích cũng như các kỹ thuật ca hát.

NSND Phùng Há còn là người thầy tài giỏi, có đạo đức chuẩn mực, đào tạo ra vô số thế hệ nghệ sĩ tài danh như nữ hoàng sân khấu Thanh Nga, NSND Bạch Tuyết, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Diệu Hiền…

Không chỉ góp phần giúp bộ môn cải lương vang danh, NSND Phùng Hà còn luôn quan tâm đến đồng nghiệp, xã hội.

Cùng NSND Bảy Nam, NSND Phùng Há từng đến xin cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt thành lập khu dưỡng lão nghệ sĩ để nuôi dưỡng, hỗ trợ những nghệ sĩ khó khăn, già yếu neo đơn.

Bên cạnh đó, nhiều công trình dành cho nghệ sĩ tại TP.HCM đều có dấu ấn của bà như Chùa nghệ sĩ, nghĩa trang nghệ sĩ…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm