Ban tổ chức Úc mở rộng cũng chịu thua nhà vô địch

Úc đã tháo lui một bước đầy bất ngờ, nó khác hẳn với xứ chuột túi lâu nay cực kỳ khắc khe trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh vào Úc trong vòng hai năm qua.

Cách đây ít ngày, Úc tuyên bố cứng chỉ có những tay vợt nào chích đủ hai liều vaccine mới được tham dự giải Úc mở rộng 2022 (tháng 1-2022). Tuy nhiên rất nhiều tay vợt, trong đó có Djokovic đương kim vô địch đơn nam của giải chưa chích liều vaccine nào. Và anh tuyên bố mình không bao giờ chích vaccine ngừa COVID-19.

Ban tổ chức Úc mở rộng...lơ để WTA ra thông báo không cần hộ chiếu vaccine cho các tay vợt dự Úc mở rộng 2022. Ảnh: Getty

Trả lời nhật báo Blic ở quê nhà Serbia, Djokovic so sánh, hồi Olympic Tokyo, nhà nước Nhật cũng buộc các VĐV đến Nhật phải chích đủ hai liều Vaccine cùng việc vừa xuống đất Nhật phải chích một mũi vaccine bắt buộc… Nhưng Djokovic vẫn không chích mũi nào rồi cũng tham dự Olympic Tokyo. Djokovic vào bán kết đơn nam và đôi nam - nữ nhưng trắng tay, ra về không bệnh tình gì.

Khi Djokovic tuyên bố không chích vaccine như Úc bắt buộc thì nay Ban tổ chức Úc mở rộng đã thay đổi. Trong bức thư điện tử của Liên đoàn quần vợt Thế giới (WTA) gửi đến các VĐV, Úc mở rộng không cần đến việc các tay vợt dự giải phải chích vaccine hai liều mà chỉ cần đến Úc rồi cách ly hai tuần trong khách sạn là…OK. Rõ ràng đây là một bước nhượng bộ cực lớn của Úc vốn cực kỳ khắc khe chuyện vaccine và ngừa bệnh.

Các VĐV đã tiêm chủng vaccine thì phải có giấy chứng nhận âm tính trong vòng 72 giờ trước khi đến Úc, và đến trước giải bất kỳ lúc nào cũng được. Còn các tay vợt chưa chích vaccine phải đến sớm hơn 2 tuần để cách ly.

Có rất nhiều tay vợt chưa chích vaccine mũi nào, trong đó nổi trội nhất là Djokovic, đương kim vô địch giải Úc mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm