Báo chí TP.HCM là vũ khí sắc bén, góp phần tăng cường sự đồng thuận của xã hội

(PLO)- Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị các cơ quan báo chí phát huy tinh thần “mắt sáng, lòng trong, bút sắc” trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-6, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức Lễ trao giải Báo chí TP.HCM lần thứ 41 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”.

Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tham dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Phó Bí thư Thành uỷ TP Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP Phan Nguyễn Như Khuê, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng cùng nhiều lãnh đạo sở, ngành.

Công bố tại buổi lễ, Hội Nhà báo TP.HCM cho biết Ban Tổ chức Giải Báo chí TP.HCM lần thứ 41 đã nhận được 279 tác phẩm dự vòng sơ khảo của 18 đơn vị báo chí, đã có 184 tác phẩm đã được chọn vào vòng chung kết. Kết quả chung cuộc có 5 giải nhất, 14 giải nhì, 21 giải ba và 25 giải khuyến khích.

Bí thư Thành uỷ TP Nguyễn Văn Nên và Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP Phan Nguyễn Như Khuê trao giải Nhất cho các cá nhân, tập thể đoạt giải. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bí thư Thành uỷ TP Nguyễn Văn Nên và Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP Phan Nguyễn Như Khuê trao giải Nhất cho các cá nhân, tập thể đoạt giải. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Báo Pháp Luật TP.HCM có tám tác phẩm đoạt giải Báo chí TP.HCM lần thứ 41, gồm ba giải Nhì, hai giải Ba, ba giải Khuyến Khích.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đã biểu dương, chúc mừng và cảm ơn đội ngũ những người làm báo đã dành nhiều tình cảm tốt đẹp và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của TP.

Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức trao giải Nhì cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức trao giải Nhì cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Tôi tin rằng với những giá trị tốt đẹp mà các đồng chí mang lại cho xã hội thì mỗi nhà báo chúng ta cũng sẽ nhận lại những giá trị tốt đẹp và sự tôn vinh của xã hội dành cho chính bản thân mỗi nhà báo” - ông Nguyễn Hồ Hải nói.

Ông bày tỏ niềm tin đội ngũ nhà báo TP tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, tâm huyết, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp để sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí hay, giá trị, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của TP và cả nước.

Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Nguyễn Tấn Phong và Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM trao giải Ba cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Nguyễn Tấn Phong và Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM trao giải Ba cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chúc mừng các tập thể và cá nhân đạt Giải Báo chí TP.HCM lần thứ 41, ông Nguyễn Hồ Hải nhìn nhận giải Báo chí TP.HCM năm nay nhằm tôn vinh những đóng góp trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả của đội ngũ những người làm báo đã tạo ra nhiều giá trị cao quý thể hiện qua từng tác phẩm báo chí.

Điều đáng vui mừng và ghi nhận là năm nay TP.HCM có nhiều tác phẩm báo chí đã xuất sắc đạt giải cao tại Giải Báo chí Quốc gia, gồm hai Giải A, ba Giải B, ba Giải C và ba Giải Khuyến khích, đến từ sáu cơ quan báo chí lớn của TP.

“Điều này càng khẳng định uy tín, sự sáng tạo và năng lực của báo chí TP, xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng bộ TP” - ông Hải nói.

Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt tám giải báo chí TP.HCM lần thứ 41. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt tám giải báo chí TP.HCM lần thứ 41. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đặt hàng đến báo chí TP, Phó Bí thư Thành uỷ TP đề nghị báo chí phải tiếp tục phát huy vai trò là vũ khí sắc bén, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Đẩy mạnh tăng cường thông tin, tuyên truyền khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, thực hiện tốt việc định hướng dư luận xã hội, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, nhất là những thông tin sai trái trên internet, mạng xã hội, kịp thời phản bác, lên án các thông tin sai trái, các hành vi gây rối, mất niềm tin trong nhân dân.

“Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng và nặng nề, do đó đòi hỏi tất cả các cơ quan báo chí, người làm báo phải thực sự tập trung, nỗ lực và không được chủ quan, lơ là” - ông Hải nói.

Theo ông Hải, hiện TP đang đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiều công trình trọng điểm của nhiệm kỳ, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai, Quốc hội đang xem xét thông qua Nghị quyết mới về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Do đó, ông đề nghị các cơ quan báo chí chú trọng tuyên truyền thông tin tích cực, phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, sáng tạo, tăng cường sự đồng thuận của xã hội, sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và người dân TP.

Từ đó, nhằm triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất Nghị quyết mới của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP, Nghị quyết 24 và Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, góp phần giữ vững vai trò đầu tàu về phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.

Ông Nguyễn Hồ Hải đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tinh thần “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, là vũ khí sắc bén trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm báo TP, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại mỗi cơ quan báo chí…

Danh sách 8 tác phẩm đoạt giải của báo Pháp Luật TP.HCM

Nhóm 2 (Chính luận, bình luận, chuyên luận, xã luận):

Tác phẩm Để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Nguyễn Thị Thanh Tuyền - TS Nguyễn Văn Đáng - Võ Thị Thơ, đoạt giải Ba.

Tác phẩm Nghị quyết 18 ngăn chặn lãng phí tài nguyên đất đai của nhóm tác giả Lê Quang Huy - Trần Minh Phương, đoạt giải Khuyến Khích.

Nhóm 3 (Phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký sự, ký báo chí):

Tác phẩm Trung tâm đăng kiểm cấp ‘sổ song sinh’ cho xe tải của tác giả Sang Grip, đoạt giải Nhì

Tác phẩm Xanh hoá những dòng kênh ở TP.HCM của nhóm tác giả Nguyễn Thị Châu - Đào Thị Thu Hà - Nguyễn Nhật Tiến, đoạt giải Ba

Tác phẩm "Dịch vụ" làm Căn cước công dân ở Gò Vấp của nhóm tác giả Nguyễn Văn Yên - Nguyễn Tiến Tân - Trần Hữu Ngọc, đoạt giải Khuyến khích.

Nhóm 4 (Phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh):

Tác phẩm Những mô hình cải cách hành chính đột phá ở TP.HCM của nhóm tác giả Lê Thị Kim Thoa - Nguyễn Văn Yên, đoạt giải Nhì.

Tác phẩm Tái định cư: Không chỉ là lo chỗ ở của tác giả Lê Thị Việt Hoa, đoạt giải Khuyến khích.

Ở nhóm 5 (Công trình tập thể): Tác phẩm Góp ý sửa đổi Luật đất đai, đoạt giải Nhì.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm