Bảo lãnh nợ cho bạn còn bị tù 7 năm

Bị cáo Nguyễn Văn Nhẫn trước vành móng ngựa

Nguyễn Văn Nhẫn trước vành móng ngựa

Sáng 14-5, TAND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhẫn (SN 1985, trú xã Vĩnh Ngoc, TP Nha Trang) 7 năm tù về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 8-2013, Nhẫn có bảo lãnh cho bạn là Trần Anh Ca thế chấp giấy đăng ký xe hiệu Nouvo cho anh Võ Đình Thắng lấy 2 triệu đồng để tiêu xài, lãi suất 10.000 đồng/ngày và hẹn 15 ngày sau sẽ trả.

Sau nhiều lần khất nợ, đến 22 giờ ngày 25-10-2013, Ca điện thoại hẹn Nhẫn đến để trả nợ. Đến nơi, Nhẫn thấy Ca đang ngồi trên xe Nouvo đợi sẵn cùng bạn. Tuy nhiên, Ca đưa cho Nhẫn 400.000 đồng và bảo Nhẫn tự lo phần còn lại.

Nhẫn yêu cầu Ca phải trả cả gốc và lãi, nếu không thì lấy xe máy của Ca đưa cho anh Thắng trừ nợ. Ca không chịu nên Nhẫn lấy rựa khống chế, buộc Ca và bạn bỏ chạy, để lại xe Nouvo. Nhẫn đem xe máy này về nhà cất giấu.

Đến sáng hôm sau, Công an phường Ngọc Hiệp gọi Nhẫn lên làm việc và thu giữ xe mà Nhẫn chiếm đoạt.

Theo Hoàng Phúc (PLO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm