Bảo mẫu bạo hành bé trai 6 tháng tuổi đến chết lãnh án tù chung thân

(PLO)- HĐXX nhận định bị cáo Linh buộc phải nhận thức được hành vi đánh vào đầu bị hại có thể dẫn đến tử vong nhưng vẫn thực hiện; hành vi của bị cáo đã xâm phạm tính mạng của người lệ thuộc mình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-9, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xét xử sơ thẩm đối tuyên phạt bị cáo Võ Thị Mỹ Linh (31 tuổi, nội trợ) tù chung thân về tội giết người.

Bị cáo Linh là bảo mẫu bạo hành bé trai 6 tháng tuổi khiến bé bị thương tích dẫn đến tử vong.

Video: Bảo mẫu bạo hành bé trai 6 tháng tuổi đến chết lãnh án tù chung thân

HĐXX nhận định, bị cáo Linh có đủ nhận thức và phải nhận thức được việc bị hại còn nhỏ, phần xương sọ chưa hoàn thiện và biết rõ hành vi đánh vào đầu bị hại có thể dẫn đến tử vong nhưng vẫn thực hiện. Hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ của người khác và thuộc trường hợp bị hại lệ thuộc mình.

HĐXX cũng ghi nhận, bị cáo Linh có tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Về phần dân sự, HĐXX chấp nhận yêu cầu của đại diện bị hại, buộc bị cáo Linh bồi thường hơn 479 triệu đồng, gồm chi phí điều trị, mai táng và 100 tháng lương cơ sở.

HĐXX tuyên án bảo mẫu bạo hành bé trai 6 tháng tuổi.jpg
HĐXX tuyên án vụ bảo mẫu bạo hành bé trai 6 tháng tuổi. Ảnh: SONG MAI

Tại tòa, bị cáo Linh thừa nhận hành vi, bị cáo có con nhỏ nên biết hành vi của mình là sai. Linh biết cháu HA còn nhỏ, phần đỉnh đầu của cháu còn non nên không được đánh. Đồng thời, bị cáo Linh thừa nhận đã nhận thức rõ vùng đầu của trẻ là vùng nguy hiểm nhưng do đây là thói quen nên đã dùng lực rất mạnh đánh vào đầu bé HA.

Do cháu HA quấy khóc, không chịu uống sữa nên bị cáo đã đánh vào đỉnh đầu của cháu. Khi cháu HA khó thở, tím tái nên đã gọi người nhà đưa vào bệnh viện. Trong thời gian tạm giam, bị cáo Linh đã rất hối hận về hành vi của mình và đã bồi thường 165 triệu đồng.

Có mặt tại tòa, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cho biết cháu HA được điều trị xuyên suốt tại bệnh viện. Khi cháu nhập viện đã ngưng tim, ngưng thở, tím tái và đã chết lâm sàng. Sau khi điều trị một thời gian thì cháu HA tử vong.

Bảo mẫu bạo hành bé trai 6 tháng tuổi.jpg
Bị cáo Võ Thị Mỹ Linh. Ảnh: SONG MAI

HĐXX hỏi giám định viên: “Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, cháu HA chết do suy đa tạng sau khi phẫu thuật. Nguyên nhân bị cáo Linh dùng lòng bàn tay đánh vào đỉnh đầu của cháu HA thì có gây ra cái chết cho nạn nhân không?”

Theo giám định viên, hành vi bị cáo tay tác động vào đầu cháu HA, có thể dẫn đến chấn thương não và dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Về dân sự, gia đình bị hại yêu cầu bồi thường chi phí điều trị, mai táng và 100 tháng lương cơ sở (tương đương 234 triệu đồng). Bị cáo Linh đồng ý yêu cầu trên.

Tại phần luận tội, đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo Võ Thị Mỹ Linh về tội giết người.

Theo đại diện VKSND TP.HCM, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo Linh không được đào tạo qua trường lớp, không có giấy phép hành nghề… nên khi chăm sóc cháu HA, bị cáo đã mất tự chủ, đánh vào đầu của cháu HA dẫn đến cháu tử vong. VKS xét thấy, cần tiếp tục cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài mới đủ sức răn đe.

Theo hồ sơ, ngày 3-1-2023, Võ Thị Mỹ Linh nhận giữ cháu HA tại căn hộ ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Ngày 10-1-2023, trong lúc thay tã, cháu HA quấy khóc, chân đạp liên tục nên Linh đã dùng tay đánh 2-3 cái vào đầu cháu. Linh đặt cháu HA lên võng cho uống sữa nhưng cháu không chịu uống, Linh dùng tay đánh nhiều cái vào đầu cháu.

Cháu HA được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, tình trạng hôn mê, tiên lượng xấu. Do nghi ngờ con bị đánh nên ba của cháu đã trình báo công an. Tại cơ quan điều tra, Võ Thị Mỹ Linh thừa nhận hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm