Báo Mỹ: Ukraine tuyên bố bắn hạ UAV 'Iran cung cấp cho Nga'

(PLO)- Quân đội Ukraine cho biết họ đã phá hủy một máy bay không người lái cảm tử được cho là do Iran cung cấp cho Nga để sử dụng trên chiến trường gần Kupiansk, thuộc vùng Kharkiv.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong một bài đăng trên trang Twitter của Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 13-9, quân đội nước này đã chia sẻ những hình ảnh về một vũ khí bị phá hủy mà họ cho là máy bay không người lái (UAV) Shahed-136 do Iran sản xuất, theo tờ Newsweek.

Hình ảnh một mảnh vỡ của chiếc UAV mà quân đội Ukraine cho là do Iran cung cấp để binh sĩ Nga sử dụng. Ảnh: REUTERS

Hình ảnh một mảnh vỡ của chiếc UAV mà quân đội Ukraine cho là do Iran cung cấp để binh sĩ Nga sử dụng. Ảnh: REUTERS

Một dòng chữ trên phương tiện bị phá hủy in chữ “M214 Gran-2” bằng tiếng Nga, nhưng tên này không tương ứng bất kỳ loại vũ khí nào được biết đến trong kho vũ khí của Moscow.

Một bài báo do Bộ Quốc phòng Ukraine đăng tải cho biết: “Bất chấp thực tế là người Nga đã cố gắng che giấu sự chấp thuận của mình bằng cách khắc các dòng chữ bằng tiếng Nga, hình dạng của các mảnh vỡ cánh cho thấy đây là Shahed-136”.

Bộ Quốc phòng Nga và giới chức Iran chưa bình luận gì về thông tin trên. Nhưng nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên quân đội Ukraine bắt gặp vũ khí do Tehran cung cấp cho Moscow.

Kể từ khi Tổng thống Mỹ tiền nhiệm Donald Trump rút Washington khỏi thỏa thuận hạt nhân với Tehran vào năm 2018, Iran ngày càng xích lại gần Nga. Trong khi thỏa thuận này vẫn chưa được khôi phục và các cuộc đàm phán dường như đi vào bế tắc, Iran đã quay sang Moscow để giảm bớt sức nặng của các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Vào giữa tháng 7, Nhà Trắng đã cảnh báo về khả năng nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ chuyển giao “hàng trăm” UAV cho Nga để sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Iran ban đầu phủ nhận việc gửi vũ khí cho Nga, nhưng người đứng đầu lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran gần đây đã đề cập việc trang bị vũ khí cho các cường quốc hàng đầu thế giới, theo hãng tin AP.

Các chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng UAV cảm tử có thể giúp Nga đối phó lực lượng phòng không mặt đất Ukraine, vốn gây nhiều khó khăn và hạn chế cho hoạt động của không quân Nga trong hơn 6 tháng chiến sự.

Lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát thành phố quan trọng Kupiansk vào ngày 10-9 trong một cuộc phản công chớp nhoáng ở phía đông bắc Ukraine, khiến phía Moscow chịu thất bại nặng nề.

Nga đã rút hàng nghìn binh sĩ khỏi các vùng lãnh thổ mà họ đã chiếm giữ bấy lâu nay, trong đó có thành phố Izium - một căn cứ chính của quân đội Nga ở khu vực Kharkiv.

Phấn khích với cuộc phản công thành công, giới chức Ukraine hiện đang kêu gọi các đồng minh phương Tây gửi thêm vũ khí phòng không cho Ukraine và tăng cường chuyển giao các vũ khí khác cho Kiev.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm