Báo Pháp Luật TPHCM đoạt Giải Cờ đỏ báo chí tỉnh Bình Thuận

(PLO)- Ban Tổ chức đã trao giải cho 36 tác phẩm chuyên nghiệp và 8 tác phẩm không chuyên Giải Cờ đỏ báo chí lần thứ 7.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-1, tại Nhà hát Truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận, Ban Tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận (Giải Cờ đỏ) lần thứ 7, năm 2023 đã tổng kết và trao giải cho các tác phẩm báo chí xuất sắc.

cờ đỏ
Ông Nguyễn Hoài Anh, Trưởng Ban tổ chức giải Cờ đỏ phát biểu tại hội nghị. Ảnh ĐH.

Ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức giải tham dự và phát động giải Cờ đỏ lần thứ 8, năm 2024.

Giải Cờ đỏ tỉnh Bình Thuận lần thứ 7 năm 2023 đã thu hút 85 tác phẩm của 22 cơ quan, đơn vị tham gia.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức giải, nhiều tác giả đã đầu tư công phu tác phẩm dự thi, đúng chủ đề, thể loại. Nội dung tập trung vào những vấn đề liên quan đến vai trò lãnh đạo của cấp ủy, những điển hình trong phát triển kinh tế - xã hội.

co-do.jpg
Biểu diễn văn nghệ tại Lễ trao giải. Ảnh ĐH.

Nhiều tác giả cũng đã tìm tòi tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận; sơ kết những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; phát hiện những vấn đề mới.

Một số tác phẩm có sức lan tỏa lớn, tạo ấn tượng sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức về Đảng và góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

co-do1.jpg
Trao giải cho các tác phẩm đoạt giải. Ảnh ĐH.

Ban Tổ chức Giải Cờ đỏ lần thứ 7, năm 2023 đã vinh danh 44 tác phẩm xuất sắc. Trong đó có 36 tác phẩm báo chí chuyên nghiệp và 8 tác phẩm báo chí không chuyên.

Tác phẩm "Di dời dân khỏi Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Mệnh lệnh từ lòng dân" của tác giả Phương Nam, báo Pháp Luật TPHCM đoạt giải Khuyến khích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm