Báo Trung Quốc: Chương trình hạt nhân sẽ 'đầu độc' kinh tế Triều Tiên

Tờ China Daily hôm 11-5 nhận định chính sách phát triển kinh tế song song với theo đuổi vũ khí hạt nhân của ông Kim Jong-un chắc chắn sẽ thất bại. Tờ báo cũng nói tham vọng hạt nhân sẽ đầu độc nền kinh tế Triều Tiên. 

Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần đầu tiên được tổ chức sau 36 năm kết thúc hôm 10-5, khẳng định nước này sẽ theo đuổi chính sách "byeongjin". Theo đó, Bình Nhưỡng phát triển kinh tế song song với theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: SCMP

Tờ China Daily cho rằng chính sách của ông Kim là bước chuyển tiếp từ thời cố lãnh đạo Kim Jong-il, khi quân đội được ưu tiên hàng đầu.

"Việc theo đuổi hai mục tiêu cùng lúc vượt quá khả năng của Triều Tiên. Nguồn lực hạn chế của đất nước này không cho phép đạt được các mục tiêu đó. Cộng đồng quốc tế cũng sẽ không chấp nhận chính sách hạt nhân của Triều Tiên" - tờ China Daily viết.

“Chính sách đó sẽ không chỉ làm kiệt quệ nguồn lực vốn đã hạn chế của nước này mà sẽ khiến Triều Tiên bị cô lập hơn nữa với phần còn lại của thế giới” - tờ báo nhận định.

Triều Tiên đã bốn lần thử hạt nhân bắt đầu từ năm 2006. Vụ thử gần đây nhất vào tháng 1 khiến Trung Quốc ủng hộ lệnh trừng phạt khắc nghiệt của Liên Hiệp Quốc áp đặt lên Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm