Báo Trung Quốc gọi nhầm ông Tập Cận Bình là ‘lãnh đạo cuối cùng’

Theo The Guardian, lỗi này xảy ra trong một bài viết liên quan đến Đại hội nhân dân toàn quốc Trung Quốc được đăng tải vào ngày 13-3.

Chỉ sau hơn một giờ đăng tải, Tân Hoa Xã đã phát hiện ra sai sót “chết người” này và lập tức điều chỉnh và khôi phục chức danh chính xác cho ông Tập, đính chính từ "lãnh đạo cuối cùng" (zuihou) thành "lãnh đạo tối cao" (zuicao), theo tạp chí Ming Pao có trụ sở tại Hong Kong.

Báo Trung Quốc gọi nhầm ông Tập Cận Bình là ‘lãnh đạo cuối cùng’ ảnh 1
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vô tình bị truyền thông quốc gia gọi là "lãnh đạo cuối cùng" . Ảnh: Reuters

Đến chiều 14-3, các báo Trung Quốc dẫn lại tin này đã sửa lỗi, viết đúng chức danh của ông Tập, còn Tân Hoa Xã đã xóa bài viết khỏi trang web.

Mặc dù vậy, sai sót nghiêm trọng này cũng đã kịp trở thành tít nóng trên các trang báo. 

Đây không phải là lần đầu tiên các cơ quan ngôn luận của Trung Quốc gặp phải một sai sót nghiêm trọng như vậy.

Hồi tháng 12-2015, bốn phóng viên của China News đã bị đình chỉ công tác vì lỗi đánh máy từ “phát biểu” (zhi ci) thành từ “từ chức” (ci zhi) trong một bài viết có liên quan đến chuyến thăm của ông Tập tới châu Phi.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 17-2: Thi thể nữ giới dạt vào bờ biển Ninh Thuận; Chìm thuyền trên sông Gianh, 1 người tử vong

Bản tin trưa 17-2: Thi thể nữ giới dạt vào bờ biển Ninh Thuận; Chìm thuyền trên sông Gianh, 1 người tử vong

(PLO)- Bị phản ứng vì chọc ghẹo cô gái, quay qua đập phá quán ở Tân Bình, TP.HCM; Thi thể nữ giới dạt vào bờ biển Ninh Thuận; Chìm thuyền trên sông Gianh, 3 người kịp bơi vào bờ, 1 người tử vong; Bộ GD&ĐT: Bỏ xét tuyển sớm, công bố quy chế tuyển sinh trong tháng này; Nhận định diễn biến giá vàng thế giới sau làn sóng chốt lời.

Đọc thêm