Barca dẫn đầu cuộc đua săn chữ ký Messi

(PLO)- Lionel Messi sẽ đồng ý giảm lương một cách đáng kể để tái hợp Barcelona và ngôi sao người Argentina được đề xuất ký hợp đồng một năm với một năm tùy chọn khác, với mức lương 6-7 triệu euro mỗi mùa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo nhà báo Jose Alvarez của El Chiringuito TV, Barcelona đã chuẩn bị đưa Messi trở lại đội bóng. Họ tự tin rằng tiền đạo này sẽ trở lại Camp Nou sau khi hết hợp đồng với PSG.

Hợp đồng của Messi tại đội bóng Ligue 1 này sẽ hết hạn vào mùa hè và CLB khó có khả năng kích hoạt tùy chọn gia hạn thêm một mùa. Mặc dù đang trong thời kỳ đàm phán hợp đồng với bất kỳ đội bóng nào, nhưng siêu sao vừa vô địch FIFA World Cup này được cho là đang nghiêng về việc trở lại Tây Ban Nha.

Alvarez cho biết Messi sẽ được đề xuất mức lương 6-7 triệu euro mỗi mùa bởi CLB xứ Catalan. Nguồn tin này xuất hiện chỉ cách đây vài ngày, sau khi chuyên gia chuyển nhượng Gerard Romero cho biết ngôi sao người Argentina sẵn sàng cắt giảm lương để trở lại Camp Nou.

Cơ hội cho tiền đạo người Argentina tái hợp Barca rất cao khi hai bên đều nỗ lực đàm phán với những điều kiện tốt nhất. Ảnh: GETTY.

Cơ hội cho tiền đạo người Argentina tái hợp Barca rất cao khi hai bên đều nỗ lực đàm phán với những điều kiện tốt nhất. Ảnh: GETTY.

Romero chia sẻ: "Leo Messi đã sẵn sàng cắt giảm lương và thích nghi với mức thu nhập phù hợp với tình hình của Barca. Chủ tịch Laporta sắp có một cuộc trò chuyện trực tiếp với anh ấy. Leo đã thấy người hâm mộ tại sân nhà Spotify Camp Nou hô vang tên anh trong các trận đấu của Barca. Những lãnh đạo của CLB đồng ý với việc Messi trở lại luôn hiểu rằng anh là một đòn bẩy tài chính tuyệt vời cho họ".

Cha của Lionel Messi, Jorge cũng có cuộc họp với Barcelona và các nguồn tin cho biết họ đang thảo luận về khả năng trở lại của M10. Chủ tịch Joan Laporta, đã xác nhận các đàm phán đang bắt đầu và họ đang chờ đợi kết thúc mùa giải.

Laporta tiết lộ: "Tôi đã gặp Jorge Messi. Chúng tôi nói về World Cup và một trận đấu kỷ niệm dành cho Leo. Hiện tại anh ấy đang ở PSG, vì vậy tôi không muốn nói chính xác về việc Messi có quay trở lại hay không. Mọi chuyện cần công bố đúng thời điểm".

Chủ tịch Laporta không vội vã công bố chính thức việc Messi quay lại sân Camp Nou. Ảnh: GETTY.

Chủ tịch Laporta không vội vã công bố chính thức việc Messi quay lại sân Camp Nou. Ảnh: GETTY.

Giữa những đồn đoán trở lại Barca, bạn thân của Messi, Sergio Aguero, cũng đã nói về điều tương tự: “Cảm giác của tôi là có 50% khả năng Leo Messi sẽ trở lại Barca. Tôi nghĩ rằng cậu nên kết thúc sự nghiệp tại đội bóng xứ Catalan. Rất nhiều lần Messi nói với tôi rằng Barcelona là nhà của cậu ấy. Chủ tịch Laporta phải nỗ lực để đưa Leo trở về nhà".

Trong bối cảnh đó, các CLB Inter Milan của Ý, Inter Miami ở giải Nhà nghề Mỹ và các đội bóng lớn ở Saudi Arabia cũng quan tâm đến Messi, nhưng rất nhiều người thấy Barcelona đang dẫn đầu cuộc đua. Bằng chứng rõ ràng hơn là việc Phó chủ tịch Barcelona, Rafa Yuste, lần đầu tiên xác nhận các cuộc liên lạc để tái ký hợp đồng với Messi.

Ông cho biết: "Chúng tôi đã tiếp xúc với đội ngũ làm việc của Leo Messi. Cậu ấy biết rõ chúng tôi đánh giá cao và rất muốn Leo trở lại đây. Tôi đã tham gia vào các cuộc đàm phán hợp đồng hai năm trước và hiểu rõ tại sao cậu ấy lại phải rời đi. Bây giờ, tôi tiếp tục tham gia trong việc đưa Messi quay về. Chắc chắn Leo Messi yêu đội bóng Barca và thành phố này. Vì vậy, chúng tôi hy vọng tìm được điều kiện phù hợp để tiếp tục lịch sử của cậu ấy ở sân Camp Nou".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm