Bất chấp trừng phạt, giới tỉ phú Nga vẫn cứ giàu thêm

(PLO)- Tài sản của giới tỉ phú ở Nga đã tăng lên trong hai tháng đầu năm nay bất chấp các lệnh trừng phạt nhắm vào giới doanh nhân nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng giá trị tài sản ròng của những người giàu nhất tại Nga đã tăng 10,4 tỉ USD kể từ đầu năm nay, bất chấp các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây nhắm vào giới doanh nhân nước này, theo bảng thống kê chỉ số tỉ phú của Bloomberg.

Bảng thống kê chỉ số tỉ phú của Bloomberg là bảng xếp hạng 500 người giàu nhất thế giới và tài sản của họ được tính toán dựa trên giá cổ phiếu của các công ty mà họ sở hữu, theo đài RT.

Tỉ phú Vladimir Potanin là người giàu nhất nước Nga hiện tại. Ảnh: REUTERS

Tỉ phú Vladimir Potanin là người giàu nhất nước Nga hiện tại. Ảnh: REUTERS

Tính đến ngày 6-3, có 22 tỉ phú Nga nằm danh sách này. Theo đó, người giàu nhất nước Nga là ông Vladimir Potanin, chủ sở hữu công ty sản xuất paladi và niken tinh chế hàng đầu thế giới Norilsk Nickel, với khối tài sản ước tính khoảng 28,4 tỉ USD. Trong bảng xếp hạng trên, ông Potanin đứng ở vị trí 46 người giàu nhất thế giới.

Ông Leonid Mikhelson, Giám đốc điều hành nhà sản xuất khí đốt lớn thứ hai của Nga Novatek, là người giàu thứ hai tại nước này với khối tài sản trị giá 25,2 tỉ USD. Bất chấp các lệnh trừng phạt, từ đầu năm tới nay, tài sản của ông Mikhelson đã tăng 593 triệu USD.

Tỉ phú giàu thứ ba nước Nga là ông Vladimir Lisin, cổ đông lớn nhất của Novolipetsk Steel (NLMK), một trong 4 tập đoàn thép hàng đầu nước Nga. Từ đầu năm đến nay, ông trùm ngành thép đã kiếm thêm 1,05 tỉ USD, nâng khối tài sản ròng hiện nay lên 20,9 tỉ USD.

Theo sau ông Lisin là ông Alexey Mordashov - chủ tịch tập đoàn thép Severstal. Ông đang sở hữu khối tài sản ròng trị giá 20,1 tỉ USD. Tài sản của ông từ đầu năm nay tăng thêm 1,39 tỉ USD. Trước đó, tạp chí Forbes Nga thống kê ông Mordashov là người mất nhiều tài sản nhất khi khối tài sản của ông giảm 11,1 tỉ USD chỉ trong năm 2022.

Tỉ phú Alisher Usmanov, đồng sở hữu công ty sản xuất điện thoại di động lớn thứ 2 của Nga Megafon, giữ vị trí thứ 5 người giàu nhất nước Nga. Tổng gia sản của ông lên đến 19,4 tỉ USD nhờ vào khoảng tăng 958 triệu USD trong hai tháng đầu năm nay.

Cựu chủ tịch tập đoàn Dầu mỏ Lukoil, ông Vagit Alekperov là tỉ phú kiếm được nhiều tiền nhất từ đầu năm đến nay. Theo bảng thống kê, ông kiếm thêm 2,53 tỉ USD, nâng giá trị tài sản ròng lên tới 17,9 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm