WSJ: Tỉ phú Nga Vladimir Potanin đối mặt lệnh trừng phạt của Mỹ

(PLO)- Tờ The Wall Street Journal cho biết tỉ phú Nga Vladimir Potanin sẽ bị Mỹ nhắm mục tiêu trong vòng trừng phạt sắp tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-12, tờ The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington đang tiến tới áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với doanh nhân Vladimir Potanin - một trong những người giàu nhất nước Nga. Tuy nhiên, các quan chức trên cho biết Mỹ sẽ không trừng phạt Nornickel - công ty mà ông Potanin là một cổ đông lớn.

Theo Bloomberg, ông Potanin là người giàu nhất ở Nga và có tài sản trị giá khoảng 22,5 tỉ USD.

Ông Vladimir Potanin. Ảnh: REUTERS

Ông Vladimir Potanin. Ảnh: REUTERS

Theo The Wall Street Journal, các biện pháp trừng phạt dự kiến bao gồm các lệnh cấm nhằm vào ông Potanin, vợ của ông, du thuyền và một số công ty tài chính mà ông sở hữu. Lệnh trừng phạt này có thể được đưa ra sớm nhất vào ngày 15-12.

Tờ báo cho hay Interros - công ty đầu tư do ông Potanin quản lý - và ngân hàng Rosbank, công ty được Interros mua vào đầu năm nay, sẽ bị đưa vào danh sách chịu các biện pháp trừng phạt.

Tuy nhiên, Nornickel, nhà sản xuất paladi và niken tinh chế hàng đầu thế giới, không có tên trong danh sách các công ty bị trừng phạt. Ông Potanin là cổ đông lớn nhất tại công ty này.

Vào tháng 6, ông Potanin đã bị chính phủ Anh áp các lệnh trừng phạt, theo hãng tin Reuters.

The Wall Street Journal cũng cho biết thêm rằng một số thành viên của chính phủ Nga cũng sẽ bị chỉ định trừng phạt trong vòng trừng phạt sắp tới.

Bộ Tài chính Mỹ chưa có bình luận về vấn đề này.

Trước đó, Mỹ và các nước đồng minh đã áp nhiều lệnh trừng phạt với Moscow và một số quan chức, doanh nhân người Nga kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm