Bắt chín nghi can sát hại một sinh viên

Trong đó, hai đối tượng đầu vụ là Bùi Văn Trọng và Lê Xuân Tú (cùng ngụ xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định).

Theo điều tra ban đầu, tối 16-8, Trọng cầm đầu cả nhóm chạy xe máy đi tìm một nhóm thanh niên ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn để trả thù nhưng không gặp. Cả bọn nhìn thấy anh Trần Tuấn Hạnh (sinh viên một trường đại học tại TP.HCM) và Nguyễn Duy Khá (sinh viên Trường CĐ nghề Quy Nhơn) đang đi bộ. Bất ngờ Trọng xông vào dùng cây phảng chém đứt cổ bên phải anh Khá khiến nạn nhân chết tại chỗ. Cùng lúc, Tú ném đá vào anh Hạnh làm người này bị thương nặng. Trên đường tẩu thoát, cả bọn vung hung khí hăm dọa khiến người dân hoảng loạn.

TL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm